Công an quận Hoàn Kiếm: Nhiều kết quả sau 45 ngày cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

ANTD.VN - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đạt được nhiều kết quả sau 45 ngày cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ...

Nỗ lực kiềm chế các vụ việc gây mất ANTT

Mới đây, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ ổ nhóm thanh thiếu niên gồm 16 đối tượng đều trú tại huyện Đông Anh (Hà Nội) liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích. Đáng chú ý, trong số này có những đối tượng còn đang là học sinh ngồi trên ghế nhà trường và chỉ dưới 16 tuổi.

Nhóm "báo thủ" mang theo đao kiếm từ huyện Đông Anh sang trung tâm Hà Nội "diễu phố"

Nhóm "báo thủ" mang theo đao kiếm từ huyện Đông Anh sang trung tâm Hà Nội "diễu phố"

Các đối tượng này đã tụ tập nhau vào lúc rạng sáng, mang theo hung khí như đao, kiếm, tuýp sắt gắn dao nhọn rồi chở nhau bằng xe máy vào nội thành Hà Nội, gặp các thanh thiếu niên đi trên đường thì đuổi chém. Chúng đã gây ra liên tiếp 3 vụ chỉ trong một đêm.

“Thực tế địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ tương tự, ở tất cả các quận, huyện, thị xã. Các đối tượng đều mang theo hung khí, cho thấy sự manh động nhưng cũng đặt ra một vấn đề, rằng hung khí này lấy ở đâu và phải quản lý như thế nào.

Chúng tôi cho rằng, đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng Công an, mà còn cần sự chung tay của mỗi gia đình và nhà trường, để giáo dục thanh thiếu niên, học sinh tốt hơn, từ đó lựa chọn hành vi phù hợp, tránh vi phạm pháp luật” - Chỉ huy Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hôi, Công an quận Hoàn Kiếm nhìn nhận.

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm đã chủ động giải pháp nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn thông qua việc vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Công an các phường tuyên truyền trong trường học, giúp học sinh nhận thức đúng đắn và chấp hành pháp luật tốt hơn

Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Công an các phường tuyên truyền trong trường học, giúp học sinh nhận thức đúng đắn và chấp hành pháp luật tốt hơn

Hội nghị tuyên truyền được CAQ phối hợp tổ chức, với mục tiêu quán triệt sâu rộng nội dung của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đến tất cả các tầng lớp nhân dân. Điều này không chỉ giúp nâng cao nhận thức về pháp luật, mà còn tạo nền tảng cho việc phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí.

Tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh, người dân, đề nghị tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để hạn chế các vụ việc từ cơ sở

Tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh, người dân, đề nghị tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để hạn chế các vụ việc từ cơ sở

Một điểm đáng chú ý là sự phối hợp đồng bộ giữa Công an các phường và UBND phường trong công tác tuyên truyền. 100% các phường đã tổ chức hội nghị tại cơ sở, và các trường học từ cấp THCS trở lên cũng tham gia tích cực.

Người dân đến giao nộp vũ khí được tặng bình chữa cháy và mặt nạ phòng độc

Người dân đến giao nộp vũ khí được tặng bình chữa cháy và mặt nạ phòng độc

Bên cạnh đó, “chiến dịch” này còn ghi nhận sáng kiến đổi vũ khí quân dụng, súng, lấy bình chữa cháy và mặt nạ phòng độc. Sáng kiến này không chỉ mang tính thực tế cao mà còn tạo động lực tích cực cho người dân giao nộp vũ khí một cách tự nguyện, đồng thời giúp người dân nhận thức rõ hơn nữa về tầm quan trọng của công tác PCCC&CNCH trong giai đoạn hiện nay.

Nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân

Trong 45 ngày đầu thực hiện cao điểm, Công an quận Hoàn Kiếm đã thu hồi được 5 khẩu súng các loại, 16 công cụ hỗ trợ và hàng trăm vũ khí thô sơ như dao, lê, kiếm, mác. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ xảy ra các vụ việc liên quan đến vũ khí mà còn góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Nhiều loại vũ khí "nóng" được thu giữ

Nhiều loại vũ khí "nóng" được thu giữ

Việc vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ không chỉ là một nhiệm vụ pháp lý mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc xây dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh. Đây cũng là bước đi quan trọng để phòng ngừa, ngăn chặn các vụ án liên quan đến vũ khí, đảm bảo sự ổn định, trật tự xã hội tại địa phương.

Dù là kỷ vật của người chồng quá cố, nhưng người phụ nữ này vẫn mang đến cơ quan Công an giao nộp khẩu súng K59,

Dù là kỷ vật của người chồng quá cố, nhưng người phụ nữ này vẫn mang đến cơ quan Công an giao nộp khẩu súng K59,

Mới đây, Công an phường Hàng Mã cũng đã tiếp nhận 1 khẩu súng K59 và 1 hộp tiếp đạn không chứa đạn từ gia đình bà N.T.T., trú tại địa bàn phường. Đây là kỷ vật của ông K.T.H., chồng bà T., là người từng công tác trong Quân đội. Và rất nhiều trường hợp người dân cũng đã tự nguyện đến giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Những kết quả đạt được từ “chiến dịch” vận động người dân giao nộp vũ khí tại quận Hoàn Kiếm đã chứng minh hiệu quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và lực lượng Công an, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng.