Công an quận Cầu Giấy: Tập trung nguồn lực triển khai Luật Căn cước năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hôm nay, 1-7, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tổ chức Lễ phát động triển khai Luật Căn cước năm 2023 và thu nhận hồ sơ cấp căn cước, giấy chứng nhận căn cước trên địa bàn quận. Ngay trong ngày đầu tiên triển khai Luật Căn cước, đã ghi nhận hàng trăm trường hợp người dân đến làm thủ tục.

Với mục đích tạo bước đột phá về công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, theo chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời với phương châm “Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ”, ngày 14-2-2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 175QĐ-TTg triển khai thi hành Luật Căn cước với 10 điểm mới.

Ngày 30-6-2024, Công an quận Cầu Giấy đã ban hành Kế hoạch về thu nhân hồ sơ cấp căn cước cho công dân và hồ sơ Giấy chứng nhận Căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống trên địa bàn quận. Đồng thời, triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các nội dung tuyên truyền phục vụ triển khai Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực từ ngày 1-7-2024.

Công an quận Cầu Giấy tổ chức phát động triển khai Luật Căn cước năm 2023 và thu nhận hồ sơ cấp căn cước, giấy chứng nhận căn cước

Công an quận Cầu Giấy tổ chức phát động triển khai Luật Căn cước năm 2023 và thu nhận hồ sơ cấp căn cước, giấy chứng nhận căn cước

Và trong sáng nay, 1-7, cùng với 29 quận, huyện, thị xã, Công an quận Cầu Giấy đã tổ chức Lễ phát động triển khai Luật Căn cước năm 2023 và thu nhận hồ sơ cấp căn cước, giấy chứng nhận căn cước trên địa bàn quận.

Tại buổi lễ phát động, Trung tá Lê Thế Tùng - Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy khẳng định, trong bối cảnh xã hội ngày càng phức tạp và yêu cầu về quản lý hành chính ngày càng cao, Luật Căn cước năm 2023 được coi là bước tiến quan trọng.

Luật này không chỉ góp phần cải thiện công tác quản lý dân cư mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân.

Một trong những công dân nhỏ tuổi đầu tiên được làm thủ tục cấp căn cước

Một trong những công dân nhỏ tuổi đầu tiên được làm thủ tục cấp căn cước

Để đảm bảo việc cấp thẻ căn cước và giấy chứng nhận căn cước diễn ra nhanh chóng, chính xác, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an quận Cầu Giấy đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ.

Trước tiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và cấp thẻ đã được đẩy mạnh. Các cán bộ, chiến sĩ đã làm quen với hệ thống phần mềm quản lý mới, đảm bảo mọi thông tin của công dân được cập nhật đầy đủ và chính xác.

Bên cạnh đó, việc phân công công việc cụ thể và rõ ràng cũng được Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đặc biệt chú trọng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều được giao nhiệm vụ cụ thể, từ việc tiếp nhận hồ sơ, xử lý thông tin đến việc cấp phát thẻ và giấy chứng nhận.

Cán bộ chiến sĩ gặp một số những khó khăn khi triển khai cấp căn cước

Cán bộ chiến sĩ gặp một số những khó khăn khi triển khai cấp căn cước

Tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ không chỉ thể hiện qua việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định mà còn qua thái độ phục vụ người dân. Tại điểm cấp thẻ căn cước, người dân luôn được đón tiếp, hướng dẫn chi tiết và giải đáp mọi thắc mắc một cách tận tình.

Không chỉ dừng lại ở việc cấp thẻ căn cước, đơn vị còn chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật Căn cước năm 2023 cho người dân. Các buổi tuyên truyền, phổ biến luật được tổ chức thường xuyên tại các khu dân cư, trường học và cơ quan, giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Theo thống kê, địa bàn quận Cầu Giấy có tổng cộng 17.399 trường hợp trẻ em từ 0 - 6 tuổi và 43.506 trường hợp từ 6 - 14 tuổi được ghi nhận trong diện cấp căn cước, bao gồm cả thường trú và tạm trú...