Công an Long An thông tin 2 vụ việc gây xôn xao dư luận

ANTĐ - Thiếu tướng Phan Chí Thanh – Giám đốc, cùng phát ngôn viên là thượng tá Nguyễn Minh Sáng – Phó phòng tham mưu, Công an tỉnh Long An đã gặp gỡ báo chí thông tin về 2 vụ việc xảy ra trên địa bàn, gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây.

Về vụ trộm đột nhập, nổ súng tại nhà ông Nguyễn Văn Út – Bí thư huyện ủy huyện Đức Hòa như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, thượng tá Sáng xác nhận, đây là vụ trộm bình thường. Người phát ngôn của Công an tỉnh Long An cho biết, hung khí nhóm đối tượng sử dụng bắn bị thương 1 người trong gia đình ông Út không phải là vũ khí quân dụng, mà là súng tự chế hoặc công cụ hỗ trợ.

Thiếu tướng Phan Chí Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Long An

Từ kết quả điều tra ban đầu, Công an thông tin, 2h sáng 30/12 ông Út đang ngủ ở nhà tại ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa thì thấy cửa phòng mở nên thức dậy, đóng cửa. Lúc này ông Út phát hiện có 1 thanh niên đang ẩn nấp cạnh giường.

Ông Út lao vào vật, khóa tay đối tượng và truy hô lớn. Đối tượng vừa vùng vẫy, vừa la lớn để gọi đồng bọn hỗ trợ và dọa ông Út sẽ lấy súng bắn.

Ông Út hoảng sợ nhưng đã đẩy được đối tượng ra cửa. Đối tường này rút hung khí tấn công, làm ông Út bị thương tích nhẹ ở chân.

Con trai ông Út, là anh Nguyễn Thanh Tâm (SN 1985) đang ngủ ở trên lầu, nghe tiếng truy  hô của cha nên thức dậy, chạy xuống. Phát hiện vụ việc, anh Tâm cùng cha đã đuổi theo đối tượng nói trên ra phía cổng nhà.

Lúc này phía ngoài cổng xuất hiện 2 thanh niên khác. Một đối tượng đã nổ súng, làm anh Tâm bị trúng vào vùng hông trái, gây trầy xước da. Nhóm 3 đối tượng sau đó đã lên xe ô tô 4 chỗ tẩu thoát.

Nhà Bí thư huyện ủy huyện Đức Hòa - hiện trường bị trộm đột nhập và nổ súng

Thượng tá Sáng thông tin chi tiết thêm, tài sản trong gia đình ông Út bị lấy đi gồm: 1 sợi dây chuyền, 2 nhẫn vàng có tổng trọng lượng khoảng 1 chỉ vàng và gần 1,7 triệu đồng. Hiện, Công an mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng gây án.

Ngoài ra, thượng tá Sáng cũng thông tin về diễn biến, kết quả điều tra vụ 3 mẹ con bị giết xảy ra tại ngôi nhà số 811 ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, được phát hiện vào sáng 19/11 như Báo Điện Tử ANTĐ đã thông tin.

Vụ án 3 mẹ con bị sát hại, đến nay Công an đã làm rõ và xác định
người mẹ giết 2 con rồi tự sát

Đến nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An vừa có kết luận điều tra sơ bộ. Theo đó Công an xác định, chị Đỗ Thị Ái Nguyên (SN 1985) có biểu hiện rối loạn tâm thần, buồn chán cuộc sống nên đã dùng dao sát hại 2 con ruột là Nguyễn Thị Như Huyền (SN 2005) và Nguyễn Hoàng Khang (SN 2006). Sau đó chị Nguyên dùng dao tự đâm vào bụng và tự cắt cổ để chết theo.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Long An có trao đổi, phân tích với Viện KSND tỉnh và các cục nghiệp vụ Bộ Công an... Ngày 4/12 Công an tỉnh Long An đã chính thức ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án nói trên.