Công an là lực lượng tiên phong trong đấu tranh phòng chống tham nhũng

ANTĐ - Theo đánh giá của các đại biểu Quốc hội lực lượng Công an nhân dân (CAND) luôn đi đầu thực hiện nhiệm vụ giữ vững ANCT - TTATXH, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các nhà đầu tư, dự án đầu tư, tạo khí thế mạnh mẽ góp phần phát triển kinh tế đất nước.
Công an là lực lượng tiên phong trong đấu tranh phòng chống tham nhũng ảnh 1

Tại hành lang kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII,  nói về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm vô cùng cam go, quyết liệt, gian nan vất vả, chịu rất nhiều áp lực.  Lực lượng CAND mong muốn nhận được sự chia sẻ, động viên, phối hợp, giúp đỡ nhiều hơn nữa của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân và các cơ quan báo chí, Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định: “Lực lượng CAND sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, đẩy mạnh cuộc đấu tranh này với quyết tâm cao nhất, để giữ trọn niềm tin với Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Đánh giá kết quả đấu tranh một số chuyên án lớn liên quan đến kinh tế trong thời gian gần đây, một số ĐBQH cho rằng, Bộ Công an đã vào cuộc một cách quyết liệt, thực hiện thành công nhiều chuyên án lớn, bắt giam một số đối tượng chủ chốt, quan trọng để điều tra, truy tố trước pháp luật. Ông Nguyễn Sỹ Cương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đánh giá: “Những việc làm cụ thể vừa qua của Bộ Công an trong đấu tranh khám phá các chuyên án lớn về tham nhũng và kinh tế là rất đáng ghi nhận”. Tuy nhiên, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm tham nhũng, bên cạnh sự vào cuộc tích cực, mạnh mẽ, quyết liệt của ngành Công an, cần phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị,  của toàn dân.

Nhiều ý kiến của các đại biểu khác đều bày tỏ lạc quan, tin tưởng vào lực lượng CAND trên mặt trận đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm tham nhũng. Ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nói: “Tôi rất tin tưởng lực lượng CAND và lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là 

Bộ trưởng Trần Đại Quang rất khách quan, đã chỉ đạo nghiêm túc trong việc triệt phá các vụ án tham nhũng”.