Công an huyện Chương Mỹ thành lập mới 3 đơn vị nghiệp vụ

ANTD.VN - Ngày 17-12, CAH Chương Mỹ, Hà Nội đã tổ chức lễ công bố các quyết định bố trí công an chính quy tại thị trấn Chúc Sơn, quyết định triển khai đội Cảnh sát PCCC và CNCH và đội Kỹ thuật Hình sự.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ và CAH Chương Mỹ đã công bố các quyết định của Giám đốc CATP Hà Nội về triển khai tổ chức bộ máy của CAH Chương Mỹ, các quyết định về thành lập đội công tác mới gồm Đội Kỹ thuật Hình sự,  Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thị trấn Chúc Sơn. Các quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ đến nhận công tác tại 3 đơn vị mới được thành lập.

Thay mặt Chỉ huy và CBCS mới được điều động công tác đến 3 đơn vị, Trung tá Bùi Đức Mậu, Trưởng Công an thị trấn Chúc Sơn nhấn mạnh: "Để xứng đáng với sự tín nhiệm của các cấp lãnh đạo, chúng tôi xin hứa sẽ đoàn kết, tận tụy, trách nhiệm với công việc, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mong muốn các CBCS trong 3 đơn vị tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm trong công việc, rèn luyện và nâng cao năng lực thực thi pháp luật; thống nhất nhận thức và hành động với quyết tâm cao, tinh thần đổi mới, năng động, hiệu quả...".

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao quyết định và tặng hoa chúc mừng chỉ huy các đội nghiệp vụ mới và Công an thị trấn Chúc Sơn

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như sự nghiêm túc, quyết liệt của CAH Chương Mỹ trong quán triệt, triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy cũng như công tác cán bộ của đơn vị.

Đồng chí Phó Giám đốc đề nghị Đảng ủy, Ban chỉ huy CAH, nhất là chỉ huy và CBCS 3 đơn vị mới sắp xếp kiện toàn tổ chức biên chế, nhanh chóng chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, sớm ổn định tổ chức bộ máy, trụ sở, trang thiết bị phương tiện làm việc, bố trí sắp xếp cán bộ tinh gọn, đảm bảo duy trì các mặt công tác.

Tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm cấp bách trước mắt; khẩn trương rà soát xây dựng bổ sung hoàn thiện quy chế quy trình công tác, phân công chỉ huy, cán bộ trong đơn vị theo hướng rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ trách nhiệm, hiệu quả, không ngừng đổi mới cải tiến phương pháp lãnh đạo chỉ huy, nâng cao hiệu quả, quản lý điều hành. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, động viên CBCS yên tâm công tác.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Huyện ủy, UBND huyện Chương Mỹ cùng các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương luôn tích cực phối hợp chặt chẽ, đồng thời tạo điều kiện, giúp đỡ để cán bộ, chiến sỹ CAH hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thay mặt toàn thể cán bộ, chỉ huy và chiến sỹ đơn vị, Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng CAH Chương Mỹ hứa hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và trước hết là thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đợt cao điểm đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đang đến gần.