Công an Hà Nội triệt phá hai trang web sex khủng

ANTĐ - Sau một thời gian theo dõi, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao – CATP Hà Nội đã xác định được 3 đối tượng liên quan – là quản trị của những trang web sex với số lượng thành viên lên tới hàng chục nghìn người.

Chiều 10-12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao cho biết, đã triệu tập hai đối tượng gồm Phùng Thanh Sơn (SN 1986, trú tại phường Ô Chợ Dừa) và Hoàng Văn Hữu (SN 1982, trú tại Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng) cùng quận Đống Đa, TP Hà Nội, để làm rõ các hành vi liên quan đến trang web sex lauxan... 

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng tháng 4-2013, Sơn nảy sinh ý định lập trang web để đưa thông tin và ảnh của gái bán dâm nhằm kiếm tiền đăng thông tin từ gái bán dâm.

Sơn đã cùng Nguyễn Minh Đức (SN 1981, trú tại Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa) gặp Hữu để thuê Hữu thiết kế trang web lauxan..., mua 3 tên miền (domains) là lauxan..., upan..., gaicho... và thuê máy chủ (server) với giá 17 triệu đồng.

Đối tượng Sơn (bên trái) và đối tượng Toàn tại cơ quan điều tra


Hữu đã lên mạng internet mua, đăng ký tên miền và máy chủ và tìm kiếm mã xây dựng (code) để sao chép về chỉnh sửa thiết kế trang web. Sau khi thiết kế xong, Sơn đã thoả thuận để Hữu làm quản trị mạng trang web về phần kỹ thuật, còn Sơn phụ trách phần nội dung. Hữu còn có quyền khai thác quảng cáo trên trang web lauxan...

Theo thống kê, hiện số lượng thành viên trang web này là 20.789 người. Do trang web không thống kê số người xem mà không đăng ký thành viên, nên không thống kê được lượt vào xem.

Ngoài ra, Hữu còn tìm kiếm trên mạng các trang web như cá độ, xổ số... rồi gửi email đăng quảng cáo. Mỗi lần quảng cáo tại trang web lauxan..., Hữu thu của khách hàng mồi tuần một thẻ điện thoại mệnh giá 500.000đ. 

Đối tượng Hữu cùng vật chứng vụ án


Riêng đối với hành vi của Phùng Thanh Sơn, nếu gái bán dâm có nhu cầu đăng thông tin, hình ảnh lên trang web thì sẽ liên hệ qua điện thoại để Sơn chụp ảnh và viết bài đăng trên trang web. Mỗi lần chụp ảnh, đăng bài, Sơn thu của gái mại dâm từ 500.000đ đến 1 triệu đồng. Tổng cộng, Sơn đã hưởng lợi khoảng 21 triệu đồng. Các lần đăng bài, Sơn đều thực hiện tại nhà riêng ở số 122 Đông Các (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội). Cơ quan Công an đã thu số lượng ảnh khiêu dâm và phim lên tới 50GB, tương đương 80 đã VCD.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, CATP Hà Nội cũng cho biết vừa triệt phá trang web xinh..., làm rõ đối tượng liên quan là Lương Văn Toàn (SN 1986, trú tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, tạm trú tại huyện Từ Liêm, TP Hà Nội).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2008, Toàn làm tại Cty FPT, đến năm 2010 nghỉ việc. Năm 2011, Toàn học lập trình viên tại trường Bách Khoa – Aptech. Khoảng tháng 7.2011, thông qua trang web blogger (có thể tạo ra các trang blog miễn phí cho người sử dụng) và trang web godad... để mua tên miền xinh... với giá 10 USD.

Sau đó, Toàn đã tự lập trình xây dựng trang web trên thành trang web chuyên đăng các nội dung đồi truỵ với mục đích thu hút người xem, truy cập vào các trang web của Toàn, qua đó Toàn thu tiền từ việc liên hệ thuê quảng cáo trang web. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với Toàn qua email, rồi chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Với mỗi banner, quảng cáo, Toàn thu từ 400.000đ đến 1 triệu đồng tháng. Số tiền mà Toàn hưởng lợi từ quảng cáo trên trang web của mình khoảng 30 triệu đồng.

Theo thống kê, mỗi ngày có khoảng 5.000 truy cập vào xem, tổng số lượt truy cập từ tháng 7.2011 đến cuối tháng 11-2013 là khoảng 13,6 triệu lượt. Lực lượng Công an đã thu giữ vật chứng là khoảng 18GB nội dung đồi truỵ, tương đương 30 đĩa VCD.