Công an Hà Nội: Triển khai bài bản chính sách đặc xá trong điều kiện phòng dịch nghiêm ngặt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 31-6-2021, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN về đặc xá năm 2021. Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên Chủ tịch nước ban hành quyết định đặc xá kể từ sau khi Luật Đặc xá năm 2018 có hiệu lực. Và đây cũng là đợt đặc xá đầu tiên được triển khai kể từ năm 2016 đến nay, thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với những người đã một thời lầm lỡ.
Tuyên truyền phổ biến quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đến các phạm nhân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp

Tuyên truyền phổ biến quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đến các phạm nhân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp

Hà Nội có 59 phạm nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn được đặc xá

Đặc xá là chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người bị kết án phạt tù, khuyến khích họ phấn đấu học tập, rèn luyện tiến bộ trở thành người có ích cho xã hội. Xác định đây là một công tác có ý nghĩa hết sức quan trọng, đồng thời là lương tâm, trách nhiệm của người thực thi pháp luật, góp phần giúp đỡ những người đang thi hành án trong các trại tạm giam, nhà tạm giữ có ý chí phấn đấu, hoàn lương, quay về nẻo thiện, các đơn vị liên quan trong CATP Hà Nội đã triển khai thực hiện với tinh thần “đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện quy định, không để sai sót và tiêu cực xảy ra.

Quán triệt quyết định của Chủ tịch nước, hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về đặc xá năm 2021, CATP Hà Nội đã sớm xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức tập huấn cho CBCS các đơn vị, các lực lượng liên quan nắm chắc các quy định về đối tượng và điều kiện được đề nghị đặc xá. Trong đó đã xây dựng đề cương và có văn bản đề nghị các cơ quan báo chí của Trung ương và thành phố tuyên truyền sâu rộng về đối tượng và điều kiện được đề nghị đặc xá năm nay. Các trại tạm giam, nhà tạm giữ của công an cấp quận, huyện, thị xã đã tổ chức phổ biến công khai, sâu rộng đến CBCS và phạm nhân nắm rõ mục đích, ý nghĩa, đối tượng, điều kiện được đề nghị đặc xá…

Sau gần 1 tháng làm việc nghiêm túc, các trại tạm giam và cơ quan thi hành án hình sự công an các quận, huyện, thị xã của CATP Hà Nội đã khẩn trương, rà soát 631 hồ sơ phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ thuộc CATP, báo cáo Hội đồng tư vấn đặc xá xét, đề nghị đặc xá cho 59 phạm nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn được đặc xá theo quy định. Trong đó, Trại tạm giam số 1 có 33 phạm nhân đủ điều kiện, Trại tạm giam số 2 có 22 phạm nhân đủ điều kiện, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an các quận, huyện, thị xã có 4 phạm nhân đủ điều kiện. Đến nay, CATP không nhận được bất kỳ đơn thư nào liên quan đến công tác đặc xá năm 2021.

Rà soát số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được đề nghị xét đặc xá

Rà soát số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được đề nghị xét đặc xá

Bối cảnh đặc biệt của đặc xá 2021

Bối cảnh triển khai công tác đặc xá năm 2021 hết sức đặc biệt, không chỉ là lần đầu tiên Chủ tịch nước công bố quyết định đặc xá khi Luật Đặc xá 2018 có hiệu lực thi hành mà thời điểm hiện tại dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp. Và công tác đặc xá năm 2021 cũng diễn ra trong điều kiện thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tất cả các hoạt động tuyên truyền về đợt đặc xá đều được thực hiện trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo giãn cách khi tập trung phạm nhân.

Đại tá Chu Xuân Thọ, Giám thị Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội nhìn nhận, công tác đặc xá trong những năm trước đã có tác động tích cực đến tâm lý, ý thức phấn đấu học tập, rèn luyện, lao động cải tạo, khơi dậy khát vọng tái hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời và củng cố niềm tin của những người lầm lỡ đối với chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Theo kế hoạch, dự kiến ngày 1-9 sẽ tổ chức trao quyết định đặc xá theo Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại 2 Trại tạm giam của CATP, nhà tạm giữ của CAQ Nam Từ Liêm đang có người thi hành án. Do đó, cùng với việc triển khai thực hiện đặc xá năm 2021, CATP đã chỉ đạo các lực lượng công an cơ sở chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp hệ thống chính trị ở cơ sở sớm có kế hoạch tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng.

Tuyên truyền rộng rãi để phạm nhân biết quyền lợi của mình

Thời điểm có quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá và các văn bản hướng dẫn khác đến Trại tạm giam số 2 CATP Hà Nội, dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, song để đảm bảo quyền lợi của phạm nhân, nhất là những người đã và đang cố gắng, nỗ lực hết mình cải tạo tốt, chúng tôi phổ biến tuyên truyền đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đặc biệt là các phạm nhân để cán bộ chiến sĩ và phạm nhân nắm được tiêu chuẩn, đối tượng về công tác đặc xá năm 2021. Qua đó đã chỉ đạo các bộ phận chức năng rà soát, đảm bảo công khai minh bạch trong phạm nhân, lập danh sách và báo cáo hội đồng đặc xá tư vấn của đơn vị để sơ duyệt. Qua rà soát và áp dụng các tiêu chuẩn theo quy định, đợt đặc xá năm 2021, Trại tạm giam số 2 có 22 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá.

Thượng tá Nguyễn Xuân Nam - Phó Giám thị Trại tạm giam số 2 CATP Hà Nội

Đặc xá 2021 có nhiều điều kiện và tiêu chuẩn chặt chẽ

Kể từ năm 2016, đây là năm tiếp theo có quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Thời gian triển khai công tác đặc xá rất gấp, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. So với đặc xá năm 2016, năm 2021 có điều kiện tiêu chuẩn chặt chẽ và cụ thể hơn, dễ dàng cho cán bộ tiến hành rà soát và phạm nhân hiểu và nắm được dễ hơn. Cùng với đó, CATP cũng đã có đề cương tuyên truyền với đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện nên chúng tôi đã chủ động tổ chức các buổi tuyên truyền, dán bảng tin thông báo để tranh thủ ngoài giờ lao động phạm nhân có thể nghiên cứu, đối chiếu để biết mình có đủ điều kiện hay không. Tất cả nội dung đều được công khai nên các phạm nhân đang thi hành án tại Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội đều rất tin tưởng vào Nhà nước về đặc xá, nỗ lực cải tạo để sớm được trở về với gia đình.

Trung tá Trần Ngọc Hạnh - Phân trại trưởng Phân trại Quản lý phạm nhân, Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội

Phổ biến quyết định, điều kiện đặc xá đến từng phạm nhân

Qua quá trình rà soát điều kiện, tiêu chuẩn theo quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước, xác định tại nhà tạm giữ CAQ Nam Từ Liêm có 4 phạm nhân đang thực hiện lao động, cải tạo tại nhà tạm giữ, chúng tôi đã tiến hành lên danh sách, báo cáo Ban chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm cũng như các đồng chí Trưởng nhà tạm giữ để xây dựng kế hoạch, phổ biến quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá đến từng phạm nhân đang chấp hành án tại nhà tạm giữ của CAQ.

Trung tá Trương Hữu Đức - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, CAQ Nam Từ Liêm

Cố gắng thành công dân tốt thay lời cảm ơn những người quản giáo

Sau khi được đưa vào diện xét đề nghị đặc xá, bản thân tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi vì đã cố gắng cải tạo tốt, được các giám thị, cán bộ Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội cũng như các phạm nhân đang cải tạo cùng ghi nhận, để giờ đây tôi nhận được sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Khi được trở về sớm với gia đình, tôi sẽ cố gắng hơn nữa trở thành một người công dân tốt, như một lời cảm ơn đến các thầy quản giáo, Ban giám thị Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội.

Phạm nhân Lê Xuân Dũng, Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội