Công an Hà Nội thực hiện Thông tư 12 rất tốt

ANTĐ - Việc tới tận nơi cư trú của người dân để làm thủ tục đăng ký phương tiện theo chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, đang được công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tích cực thực hiện. Ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp đánh giá cao công tác này của CATP Hà Nội tại hành lang phiên khai mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII vào chiều qua (20-5). 
Công an Hà Nội thực hiện Thông tư 12 rất tốt ảnh 1
Thông tư 12 của Bộ Công an được CATP Hà Nội triển khai nhanh chóng, 
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân


- PV: Đánh giá của ông về Thông tư 12 của Bộ Công an?

- ĐBQH Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp: Sau khi tiếp thu ý kiến của nhân dân về việc thực hiện các thủ tục sang tên đổi chủ phương tiện giao thông, Chính phủ đã có những điều chỉnh, xử lý kịp thời và ngành công an đã tham mưu tích cực, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan như Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính… để ban hành Nghị định quy định việc thực hiện lĩnh vực này và Bộ Công an đã cho ra đời Thông tư 12. Tôi cho đây là việc làm cần thiết và kịp thời. 

- Ông thấy việc triển khai Thông tư 12 ở CATP Hà Nội như thế nào?

- Công tác triển khai thực hiện Thông tư 12 ở nhiều địa phương, đặc biệt tại Hà Nội trong thời gian vừa qua là rất tốt. Việc làm này giải quyết được những vướng mắc mà lâu nay người dân còn nghi ngại, phân vân, lo lắng. 

Cho đến thời điểm này tôi thấy quy định phù hợp và công tác triển khai tới từng hộ dân đã được Công an Hà Nội thực hiện đến tận các xã, thị trấn hướng dẫn cho người dân kỹ càng. Việc làm này của Công an Hà Nội được cử tri đồng tình ủng hộ. Đáng chú ý, tiến độ triển khai rất nhanh, giảm tối đa mọi sự phiền hà cho người dân khi cần sang tên đổi chủ phương tiện. Theo tôi, cứ tốc độ này đến cuối năm nay sẽ hoàn thành việc thực hiện sang tên đổi chủ phương tiện ở Hà Nội.

Niềm vui của ông Vũ Hoàng Lợi (phường Ngô Thì Nhậm, Đống Đa, Hà Nội)
khi nhận giấy hẹn lấy giấy tờ xe mang tên mình trong thời gian nhanh nhất

- Kết quả của việc thực hiện Thông tư 12 có lợi như thế nào,  theo ông?

- Mục đích cuối cùng đạt được là để phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước đối với các phương tiện giao thông; đảm bảo trật tự tham gia giao thông trên đường phố. Việc làm này còn tạo điều kiện để các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp kỹ thuật tiên tiến vào công tác quản lý trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu chi phí, đỡ tốn kém sức người, sức của trong lĩnh vực này. 

- Xin cảm ơn ông!