Công an Hà Nội tăng tốc rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn Thủ đô

ANTD.VN - Ngày 9-12, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị

Làm việc với cường độ cao nhất

Hội nghị do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo các phòng chức năng và Ban Chỉ huy Công an xã, phường; hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm CATP đến Công an cấp xã.

Phát biểu quán triệt hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh, đây là thời điểm “chạy nước rút” mang tính quyết định, yêu cầu toàn lực lượng phải chuyển sang trạng thái làm việc với cường độ cao nhất, liên tục, không để gián đoạn tiến độ. Từng đơn vị phải xác định rõ khối lượng công việc còn lại, tập trung xử lý dứt điểm các nhóm dữ liệu còn tồn đọng, tuyệt đối không để phát sinh tình trạng chậm, muộn trong giai đoạn về đích.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông CATP báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông CATP đã trình bày báo cáo kết quả, tiến độ triển khai Kế hoạch của CATP. Theo đó, tính đến 8h00 ngày 7/12/2025, kết quả thu thập, đối sánh và xác nhận dữ liệu đăng ký phương tiện trên địa bàn thành phố đạt nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, toàn thành phố đã thu thập được 3.305.934 phương tiện do công dân kê khai trên ứng dụng iHanoi, tăng 1.291.486 phương tiện so với tuần trước. Đối với công tác xác nhận hồ sơ, Công an phường, xã đã xác nhận 1.697.451 phương tiện; tăng 564.974 phương tiện so với tuần trước.

Đối với công tác rà soát, đối chiếu, cập nhật bổ sung dữ liệu giấy phép lái xe, tính đến 9h ngày 7/12/2025, 126/126 Công an cấp xã đã hoàn thành việc đối chiếu thông tin người điều khiển phương tiện do Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an cung cấp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại địa phương, đạt tỷ lệ từ 95% đến 100% trên tổng số 130.359 trường hợp dữ liệu cần làm sạch. Cùng thời điểm, hệ thống ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi” đã ghi nhận 701.022 lượt truy cập thực hiện quét giấy phép lái xe bìa giấy. Kết quả cấp đổi Giấy phép lái xe (bìa giấy) sang thẻ PET từ ngày 24/11/2025 đến 6/12/2025 đạt 13.538 trường hợp. Nhiều đơn vị đã chủ động tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục cả ban ngày và ban đêm, làm việc xuyên thứ Bảy, Chủ nhật nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân và bảo đảm tiến độ cao điểm.

Đại diện Chỉ huy các đơn vị thuộc CATP Hà Nội báo cáo tại Hội nghị

Tiếp đó, đại diện Chỉ huy Công an các phường, xã đã báo cáo thẳng thắn về tiến độ thực hiện tại đơn vị mình, nhiều đơn vị đã tự đánh giá, nhìn nhận việc triển khai tại địa phương mình còn chậm so với yêu cầu chung. Trên cơ sở đó, các đơn vị cam kết khẩn trương rà soát lại toàn bộ khối lượng công việc còn tồn đọng, điều chỉnh cách làm để bảo đảm tiến độ trong những ngày còn lại của đợt cao điểm.

Bên cạnh những đơn vị còn chậm tiến độ, nhiều mô hình, cách làm hiệu quả cũng được chia sẻ tại hội nghị. Một số đơn vị duy trì việc rà soát, đối chiếu và cập nhật dữ liệu hàng ngày, kịp thời điều chỉnh những phát sinh, qua đó giúp tiến độ được đẩy nhanh rõ rệt. Trên cơ sở các ý kiến, đại diện các phòng chức năng đã trực tiếp trao đổi, giải đáp cụ thể từng nội dung liên quan đến quy trình nghiệp vụ, thao tác kỹ thuật trên hệ thống, đồng thời hướng dẫn các giải pháp khắc phục để thống nhất cách làm trong toàn lực lượng, bảo đảm dữ liệu được cập nhật chính xác, kịp thời.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP phát biểu kết luận hội nghị

Rõ trách nhiệm các đơn vị chậm tiến độ

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP biểu dương những đơn vị có cách làm chủ động, sáng tạo, đạt kết quả cao; đồng thời yêu cầu các đơn vị chưa bảo đảm chỉ tiêu phải khẩn trương nghiêm túc chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, có giải pháp cụ thể để bảo đảm tiến độ hoàn thành trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, kết quả của giai đoạn nước rút sẽ quyết định thành công chung của toàn cao điểm, đồng thời là thước đo đánh giá tinh thần trách nhiệm, năng lực chỉ đạo và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng chỉ huy đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ. Các đơn vị phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tập trung cho mục tiêu hoàn thành làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe đúng thời hạn cao điểm. Cùng với đó, các phòng chức năng CATP có trách nhiệm theo dõi sát tiến độ hàng ngày, kịp thời phát hiện “điểm nghẽn” về kỹ thuật để chủ động tham mưu, tháo gỡ ngay từ cơ sở; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị để chậm tiến độ, thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Bên cạnh nhiệm vụ rà soát, làm sạch dữ liệu, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng trực tiếp, dễ hiểu, dễ làm; tăng cường cán bộ hỗ trợ người dân thao tác trên ứng dụng iHanoi, nhất là người cao tuổi, người ít tiếp cận công nghệ. Quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm đúng quy trình, đúng quy định; chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối không được chủ quan, nóng vội, làm sai quy trình.

Với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, trách nhiệm cao của toàn lực lượng, CATP Hà Nội quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu của Kế hoạch 375 trong thời gian cao điểm, bảo đảm dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe được làm sạch đầy đủ, chính xác. Kết quả đạt được không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn giao thông mà còn phục vụ thiết thực tiến trình xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số trên địa bàn Thủ đô, đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Tin cùng chuyên mục