Công an Hà Nội quyết liệt đấu tranh, loại trừ hoạt động của tội phạm "tín dụng đen"

ANTD.VN - Chiều 26-6, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội và Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc, CATP đã tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá việc thực hiện Kế hoạch 231 của Giám đốc CATP Hà Nội và Công văn số 504 của Phòng CSHS về quản lý các đối tượng hình sự. 

Một nội dung trọng tâm khác của hội nghị là triển khai Công văn số 2259/CAHN-PV11, do Giám đốc CATP ký ban hành ngày 26-6-2017, về chấn chỉnh trách nhiệm và tăng cường công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch số 231. 

Triệt xóa nhiều ổ nhóm, đối tượng hoạt động tín dụng đen

Sau phát biểu khai mạc, định hướng những nội dung báo cáo, thảo luận tại hội nghị của Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng Phòng CSHS đã báo cáo kết quả sơ bộ 2 tuần (từ ngày 9-6 đến 24-6), tiếp tục triển khai Kế hoạch 231 của Giám đốc CATP Hà Nội.

Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, CATP Hà Nội đã đánh mạnh các ổ nhóm hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, cầm đồ, rải "họ", các đối tượng cho vay tín dụng không phép. Các đơn vị thuộc CATP đã phát hiện, tổ chức xác lập chuyên án, điều tra khám phá 5 ổ nhóm hoạt động tín dụng đen; bắt 26 đối tượng về các hành vi cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê bằng hình thức đổ chất bẩn, chất thải.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa bàn tiếp tục rà soát, lên danh sách những cơ sở tín dụng đen mới hoạt động; tổ chức kiểm tra, đóng cửa các cơ sở không phép, không đảm bảo ANTT. Đại tá Dương Văn Giáp đề nghị Công an các quận, huyện và thị xã tăng cường tuyên truyền đến người dân nâng cao cảnh giác, tố giác các đối tượng có hành vi quảng cáo, rao vặt liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Cùng với đó, Công an các quận, huyện và thị xã cần chủ động tham mưu cho UBND các cấp, huy động các ban ngành ở địa phương vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa. Trưởng Phòng CSHS nhấn mạnh: Công an cơ sở khi nắm bắt vụ việc đổ chất bẩn, chất thải xảy ra, phải xuống ngay hiện trường, lập hồ sơ theo đúng quy định để điều tra làm rõ những vấn đề liên quan.

Tiếp đó, Đội CSHS tiếp nhận, chủ trì tập trung lực lượng, biện pháp, tài liệu để nhanh chóng điều tra, bắt giữ, xử lý các đối tượng vi phạm. Những vụ việc đổ chất bẩn, chất thải còn đang tồn đọng, CSHS phải nhanh chóng điều tra làm rõ. Phòng CSHS sẽ phối hợp với các phòng nghiệp vụ hỗ trợ cho Công an các quận, huyện và thị xã nâng cao hiệu quả công tác điều tra, xử lý đối với số đối tượng vi phạm cũng như nằm trong diện tình nghi.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định Kế hoạch 231 của Giám đốc CATP Hà Nội ra đời đúng thời điểm, có tính chất quyết định trong việc giải quyết tận gốc tội phạm tín dụng đen cũng như phòng ngừa phạm pháp

Đại tá Dương Văn Giáp thông tin: tới đây, Phòng CSHS sẽ phối hợp với Công an các địa phương giáp ranh, Cục CSHS để quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn những đối tượng di biến động trên địa bàn, qua Hà Nội có liên quan đến tín dụng đen.

Tại Hội nghị, Đại tá Dương Văn Giáp báo cáo đánh giá tình hình, kết quả 1 tháng thực hiện Công văn số 504 về quản lý đối tượng hình sự trong các ổ nhóm tội phạm hình sự đang hoạt động. Trưởng Phòng CSHS cũng nêu xuất các biện pháp về thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 231 cũng như Công văn số 504.

Tiếp đó, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Trưởng Phòng Tham mưu, thừa ủy quyền của Giám đốc CATP đã trình bày những nội dung của Công văn số 2259, chấn chỉnh trách nhiệm và tăng cường công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch số 231.

Không để sót lọt các điểm, tụ điểm, đối tượng vi phạm

Tại hội nghị, lần lượt chỉ huy các đơn vị gồm: Hà Đông, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm…đã trình bày kết quả việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 231. Những ý kiến tham luận của các đơn vị đều tập trung làm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, tổ chức hoạt động tín dụng đen; các đối tượng cho vay nặng lãi...

Theo đại diện các đơn vị, đối tượng hoạt động trong lĩnh vực tín dụng đen hầu hết đều có tiền án, tiền sự, lưu manh, côn đồ. Nhiều đối tượng, cơ sở hoạt động liên tỉnh, lén lút, rải tờ rơi quảng cáo ở các khu dân cư. Ban đầu, chúng mồi chài người dân vay với lãi suất thấp, thủ tục cho vay nhanh gọn…để lừa sập bẫy. Số lượng tiền chúng cho vay không đúng với thực tế, ít hơn rất nhiều so với số tiền người vay nhận được. Nhiều trường hợp người dân vay vài chục triệu sau một thời gian trả gần hết nhưng vẫn bị các đối tượng ép phải viết giấy vay nợ với số tiền lên tới cả tỷ đồng.

Để không cho người vay thoát nợ, trước khi cho vay, các đối tượng đã theo dõi về tận nhà con nợ để nắm thông tin. Với lãi suất cao ngất ngưởng, chỉ trong một thời gian ngắn, lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền người dân vay nhanh chóng phình to và khiến họ ngập trong nợ nần. Khi con nợ mất khả năng trả nợ, các đối tượng dùng mọi thủ đoạn để siết nợ như đổ chất bẩn, mang quan tài đến nhà khủng bố tinh thần, đe dọa giết, bắt giữ người trái pháp luật…

Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS trình bày các kết quả liên quan đến Kế hoạch số 231, Công văn số 504... nêu rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng liên quan đến tín dụng đen nhằm cảnh báo người dân

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích, kết quả cao trong việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 231. Giám đốc CATP nhấn mạnh: Kế hoạch 231 là chủ trương đúng đắn, chính xác, kịp thời của Ban Giám đốc CATP trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hoạt động trong lĩnh vực tín dụng đen. Đây là loại tội phạm có tính chất mầm mống nảy sinh của nhiều loại tội phạm khác.

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nhận xét, những kết quả bước đầu chưa tương xứng với thực lực, vị trí, vai trò của các đơn vị. Từ đó, Giám đốc CATP đã gợi mở, chỉ ra nhiều biện pháp; đồng thời xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ đối với các đơn vị cần tập trung triển khai các biện pháp đấu tranh kiên quyết với loại tội phạm này. 

Được sự ủy quyền của Giám đốc CATP Hà Nội, kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh: Kế hoạch 231 của Giám đốc CATP Hà Nội ra đời rất kịp thời trong bối cảnh tình hình về tội phạm tín dụng đen hoạt động có những dấu hiệu phức tạp.

Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu phòng CSHS, phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an các quận, huyện và thị xã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, làm rõ những ưu khuyết điểm trong thực hiện Kế hoạch số 231.

Cùng với đó, Công an các quận huyện, thị xã phải kiểm điểm sâu sắc trách nhiệm của Trưởng, phó Công an quận, huyện, thị xã, đội trưởng các Đội CSHS, CS QLHC về TTXH, trưởng CAP, đồn, trạm, thị trấn, lực lượng CSHS, QLHC về TTXH, lực lượng Công an phụ trách xã... “Phải quyết liệt thực hiện công tác điều tra cơ bản, không để sót lọt bất kỳ đối tượng, tổ chức tín dụng đen nào”-Thiếu tướng Đinh Văn Toản chỉ rõ với các đơn vị.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản tặng Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kế hoạch 231; đồng thời khẳng định CATP Hà Nội sẽ tập trung "nhổ" tận gốc "mầm độc" tín dụng đen

Thiếu tướng Đinh Văn Toản nhấn mạnh, sau khi điều tra cơ bản, các đơn vị phải thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, thu thập tài liệu, xác lập chuyên án để đấu tranh, chủ động, không chờ đợi, không bị động, truy kích đến cùng đối tượng gây án. Nếu đơn vị nào để sót lọt thì phải truy trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ huy phụ trách mảng việc được phân công.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội lưu ý các đơn vị, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ phải làm rõ thủ đoạn, bóc gỡ các đường dây, ổ nhóm hoạt động trong lĩnh vực này. “Bắt đầu từ ngày 27-6, các đơn vị của CATP Hà Nội tham mưu cho UBND các cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với lực lượng Công an đồng loạt ra quân, tập trung bóc và xóa toàn bộ tờ rơi, dán quảng cáo về lĩnh vực tài chính đen; bố trí lực lượng, mật phục bắt giữ, xử lý các đối tượng vi phạm.

Ban Giám đốc sẽ chỉ đạo thành lập tổ công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất ở các đơn vị, địa bàn, xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ không hiệu quả. Đồng chí Phó Giám đốc cũng giao Phòng CSHS phân công rạch ròi nhiệm vụ giữa các đơn vị; tiếp tục chủ trì điều tra những ổ nhóm, đối tượng hoạt động có tính chất manh động, côn đồ; kiên quyết sớm loại bỏ loại tội phạm này ra khỏi đời sống xã hội.