Công an Hà Nội phát động phong trào thi đua đặc biệt

ANTD.VN - Sáng nay (3-6), Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì Lễ chào cờ và phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng Công an Thủ đô.

Lễ chào cờ và phát động phong trào thi đua đặc biệt được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu thuộc Công an TP. Hà Nội.

Lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô gương mẫu, tận tụy, bản lĩnh, ứng xử văn hóa

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 75 năm truyền thống CAND và 15 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng thời hưởng ứng phong trào thực hiện văn hóa công sở, toàn lực lượng Công an thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ chào cờ và phát động phong trào thi đua đặc biệt.

Công an Hà Nội phát động phong trào thi đua đặc biệt ảnh 1Cán bộ Trực ban buổi lễ báo cáo Trung tướng Đoàn Duy Khương tại buổi Lễ chào cờ toàn lực lượng CATP 

Trung tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh: “Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và hướng ứng các phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, và 15 năm ngày Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào cán bộ công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở do Chính phủ và Bộ Công an phát động, Công an thành phố phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, tính nhân văn, thi đua lập công dâng Bác”.

Đồng chí Giám đốc yêu cầu CBCS công nhân viên thuộc Công an Thủ đô với quyết tâm chính trị cao thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, bám sát nội dung đợt thi đua đặc biệt theo Kế hoạch số 173 của Bộ Công an và Kế hoạch số 163 của Công an Thành phố.

Theo đó, toàn lực lượng Công an Thủ đô sẽ triển khai 3 nội dung trọng tâm và 4 đợt thi đua gồm: Thi đua thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần; Thi đua bảo vệ an ninh quốc gia; Thi đua giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đồng thời triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua, các đơn vị cần chú trọng việc sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, những cách làm hay, hiệu quả, tuyên truyền những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô gương mẫu, tận tụy, bản lĩnh, ứng xử văn hóa.

Phát huy vai trò xung kích, nòng cốt của tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công đoàn Công an Thành phố trong các hoạt động của đơn vị, mỗi cán bộ Công an là tấm gương sáng, là nhân tố tiên phong tích cực trong thực hiện văn hóa công vụ, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện di chúc của Người.

Công an các quận, huyện, thị xã, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện phong trào thi đua; duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH trên địa bàn. Tham mưu cho chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trung tướng Đoàn Duy Khương phát biểu tại buổi lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt

Triển khai 4 đợt thi đua, lập công

Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã đánh giá một số tình hình, kết quả công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và phát động phong trào thi đua đặc biệt trong Công an thành phố.

Theo đó, Công an thành phố đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự.

Các đơn vị đã chủ động xây dựng, triển khai nghiêm túc các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 198 lượt kỳ, cuộc bảo vệ; các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội; hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế.

Trong công tác phòng chống tội phạm, các lực lượng Công an Thủ đô đã triệt phá 89 ổ nhóm tội phạm hình sự, 36 ổ nhóm tệ nạn xã hội; 3 ổ nhóm tội phạm có tổ chức; 2 ổ nhóm, 5 đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự; Điều tra, khám phá 300 vụ - 421 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 6 kg heroin; phát hiện, xử lý 187 vụ, 195 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ; 438 vụ, 442 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường.

CATP đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt, CATP đã triển khai Kế hoạch số 138 về “Tuần tra, kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” và mở đợt cao điểm xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn Thành phố.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải nhấn mạnh, trong thời gian tiếp theo, các lực lượng chủ động, tiếp tục triển khai lực lượng, phương án đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố, trọng tâm là Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Kỳ thi vào lớp 10 và THPT Quốc gia năm 2019.

Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường đối thoại với nhân dân, đồng thời triển khai quyết liệt các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm; đấu tranh mạnh tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội; tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm cướp, cướp giật tài sản, trộm đột nhập.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải phát biểu tại buổi lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt của Bộ Công an, để triển khai hiệu quả phong trào thi đua, Công an Thành phố triển khai phong trào thành 4 đợt:

Đợt 1: Từ 19/5 đến 2/9/2019, “Thi đua lập thành tích chào mừng 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đợt 2: Từ 3/9/2019 đến 3/2/2020, “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Đợt 3: Từ ngày 4/2 đến 19/5/2020, “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước”.

Đợt 4: Từ ngày 20/5 đến 19/8/2020, “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tại hội nghị, quán triệt và nghiêm túc thực hiện phong trào thi đua đặc biệt, chỉ huy hai đơn vị gồm phòng An ninh đối nội và CAQ Long Biên đã bày tỏ quyết tâm, hứa tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong công tác, đồng thời tiếp tục chủ động bám sát tình hình, tham mưu cho Ban giám đốc và cấp ủy cơ sở để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.