Công an Hà Nội mưu trí, dũng cảm, khám phá nhiều vụ án lớn

ANTĐ - Nỗ lực giảm phạm pháp hình sự; chiến công vây bắt các ổ nhóm tội phạm nguy hiểm; khám phá nhanh trọng án của Công an Hà Nội không những được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao mà còn được Thủ tướng Chính phủ quan tâm, khen ngợi. 

Sáng 4-12-2012, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì lễ trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, bổ nhiệm chức danh tư pháp Thủ trưởng cơ quan CSĐT CATP Hà Nội cho Thiếu tướng Trần Thùy - Phó Giám đốc CATP.

Tại buổi lễ, 21 CBCS cũng được trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, bổ nhiệm có thời hạn chức danh tư pháp Điều tra viên cao cấp; 8 CBCS được trao quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tá An ninh nhân dân. Dự và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng cơ quan CSĐT CATP Hà Nội cho Thiếu tướng Trần Thùy; các quyết định bổ nhiệm chức danh Điều tra viên cao cấp; thăng cấp bậc hàm Thượng tá cho 29 CBCS, Trung tướng Phạm Quý Ngọ tin tưởng ở các cương vị mới, Thiếu tướng Trần  Thùy và CBCS sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

 

Đánh giá kết quả công tác năm 2012 của Công an Thủ đô, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: Công an Hà Nội đã kịp thời  tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành ủy, UBND thành phố, lãnh đạo Bộ Công an giải quyết tốt các tình hình liên quan đến ANCT trên địa bàn. Trong phòng chống tội phạm, CBCS đã mưu trí, dũng cảm nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn có tiếng vang - Trung tướng Phạm Quý Ngọ biểu dương. “Đã làm giảm 2,6% số vụ phạm pháp hình sự; chiến công vây bắt các ổ nhóm tội phạm nguy hiểm; khám phá nhanh trọng án của Công an Hà Nội không những được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao mà còn được Thủ tướng Chính phủ quan tâm, khen ngợi” - đồng chí Thứ trưởng cũng đánh giá công tác đảm bảo an toàn giao thông cũng làm giảm tai nạn ở cả 3 tiêu chí; TTĐT được làm ráo riết, nhân dân nhìn thấy rõ kết quả. 

Khẳng định thành công của mô hình 141 có giá trị cao trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, đồng chí Thứ trưởng chia sẻ: Mấy ngày qua ở TP.HCM xảy ra một số vụ cướp giật, các đối tượng gây án rất manh động đánh - chém người dân, tạo dư luận bất an. Công an Hà Nội cần làm tốt công tác tuần tra kiểm soát, không để xảy ra tình trạng này - đồng chí Thứ trưởng lưu ý.

Nhận định tình hình tội phạm trên địa bàn Thủ đô tiếp tục diễn biến phức tạp, đồng chí Thứ trưởng mong muốn: Từ nay đến cuối năm, Công an Hà Nội sẽ làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp, kế hoạch đảm bảo ANTT địa bàn; tập trung đấu tranh với các băng, ổ nhóm, số đối tượng càn quấy, gây rối TTCC, cướp giật của người dân dù ngày hay đêm. “Lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng tập thể Ban Giám đốc CATP Hà Nội luôn đoàn kết, nhất trí, đồng tâm, đồng lòng chỉ huy, chỉ đạo công an các đơn vị làm tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân Thủ đô và đất nước”.   

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP thay mặt tập thể Thường vụ, Ban Giám đốc, CBCS hứa tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng, quyết tâm đảm bảo tốt ANCT-TTATXH địa bàn, trước mắt giữ gìn ANTT Thủ đô phục vụ nhân dân vui chơi trong các ngày lễ, đón Tết Nguyên đán trong an ninh, an toàn.