Công an Hà Nội liên tiếp phát hiện bắt giữ "cát tặc"

ANTD.VN - Chỉ trong một ngày, lực lượng CATP Hà Nội đã bắt giữ nhiều tàu và các đối tượng khai thác cát trái phép…

Chỉ trong một ngày, lực lượng CATP Hà Nội tuần tra, bắt giữ gần chục phương tiện và đối tượng khai thác cát trái phép

Thực hiện kế hoạch số 218 của Phòng CSGT - CATP Hà Nội về “Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019”, Phòng CSGT đã liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều tàu và đối tương khai thác cát trái phép trên các tuyến sông chảy qua địa bàn Hà Nội.

Hồi 3h ngày 15-12-2018, tại Km179 bờ phải sông Hồng (thuộc địa phận phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội), tổ công tác Đội tuần tra kiểm (TTKS) giao thông đường thủy số 2, Phòng CSGT - CATP Hà Nội bắt quả tang 1 phương tiện thủy mang BKS: HP-4105 đang có biểu hiện nghi vấn khai thác cát trái phép.

Làm việc với tổ công tác, đối tượng Trần Hoàng Đường (SN 1973, quê huyện Gia Viễn, Ninh Bình) khai nhận là lái tàu cùng Nguyễn Văn Đức (SN 1970, ở huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) đang vận hành tàu hút trộm cát dưới lòng sông lên khoang tàu. Quá trình đấu tranh khai thác, ngày 16-12, các đối tượng trên đã khai nhận về hành vi khai thác cát trái phép của mình.

Tương tự, khoảng 4h ngày 16-12-2018, tại Km 195 bờ phải sông Hồng (thuộc địa phận phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), tổ công tác gồm Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế - ma túy (CAQ Bắc Từ Liêm) phối hợp với Đội TTKS giao thông đường thủy đã bắt quả tang chiếc tàu mang BKS: TQ-0564 do Nguyễn Mạnh Hải (SN 1984, ở phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm) điều khiển đang khai thác cát trộm từ dưới lòng sông lên tàu.

Làm việc với lực lượng chức năng, Hải không xuất trình được giấy tờ, hồ sơ hoạt động khai thác khoáng sản cũng như các thủ tục pháp lý theo quy định. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Cùng thời điểm trên, tổ công tác tiếp tục bắt quả tang 4 phương tiện thủy đang có hành vi khai thác cát trái phép.

Điển hình, tại Km 194+500 bờ phải sông Hồng (thuộc địa phận phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm), tổ công tác gồm Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế - ma túy  (CAQ Bắc Từ Liêm) phối hợp với Đội TTKS giao thông đường thủy số 2 bắt quả tang chiếc tàu mang BKS: VP-1655 do Nguyễn Việt Hùng (SN 1991, ở phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) điều khiển đang hút cát trái phép dưới lòng sông lên tàu.