Công an Hà Nội kiềm chế, giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, công an các đơn vị, địa phương của CATP Hà Nội đã kiềm chế, làm giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với thời gian liền kề trước cao điểm và cùng kỳ năm 2024.

Những chiến công đặc biệt xuất sắc

Một tổ chức lừa đảo quy mô lớn núp bóng công ty tổ chức các hoạt động vì cộng đồng đã bị Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh điều tra (CATP Hà Nội) phát hiện, kịp thời ngăn chặn nhiều bị hại tiếp tục chuyển tiền “trợ duyên” mua đồng QFS (một loại tiền “ảo” do các đối tượng tự nghĩ ra).

Thi hành lệnh khám xét Công ty Triệu nụ cười

Thi hành lệnh khám xét Công ty Triệu nụ cười

Quá trình điều tra xác định Hồ Quốc Thân thành lập Công ty CP Triệu nụ cười và chia sẻ việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS TNCVN. Điều kiện tham gia vào hoạt động của “hệ sinh thái” Công ty Triệu nụ cười là các cá nhân, doanh nghiệp phải bỏ tiền “trợ duyên” để sở hữu đồng tiền này với mức giá từ 4 - 5 triệu đồng/QFS (dành cho cá nhân) và 39 triệu đồng/QFS (dành cho doanh nghiệp). Thân đã bổ nhiệm nhiều người vào các vị trí khác nhau và các đối tượng này đã đưa ra thông tin không đúng sự thật về đồng QFS, nhằm thu hút các nhà đầu tư.

Tham gia vào “hệ sinh thái” sẽ được hỗ trợ vốn để tái cơ cấu, phát triển không phải thế chấp, không phải trả lãi suất. Nếu vì bất kỳ lý do nào mà nhà đầu tư không tiếp tục tham gia thì Thân sẽ trả lại tiền. Khi cơ quan công an vào cuộc, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng QFS với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, Thân và các đồng phạm đã dùng cho vận hành công ty, hệ thống siêu thị an sinh, trả nợ.

Ngay trong những ngày đầu thực hiện cao điểm, Công an quận Hà Đông phối hợp các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội điều tra, khám phá đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, do người nước ngoài điều khiển, giao dịch số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng. Ngày 30-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, tạm giữ hình sự 18 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và làm rõ, tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi đánh bạc. Cơ quan điều tra đã thu giữ 118 điện thoại di động, 7 bộ máy tính cùng nhiều thiết bị mạng, 91 tài khoản ngân hàng (sơ bộ xác định số dư còn 4 tỷ đồng).

Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông đã làm rõ đối tượng cầm đầu là Mã Tư Viễn (SN 1981, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, là người Việt Nam, gốc Trung Quốc). Viễn được một số đối tượng người nước ngoài mời hợp tác làm ứng dụng (App) đánh bạc tại Việt Nam. Đến tháng 7-2024, các đối tượng thống nhất sẽ không đặt máy chủ tại Việt Nam mà chỉ mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc tại Việt Nam. 18 đối tượng bị khởi tố có vai trò đồng phạm, giúp sức trong tổ chức tội phạm đánh bạc trên không gian mạng, có tính chất xuyên quốc gia với sự chỉ đạo trực tiếp của người nước ngoài. Thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi, chia thành nhiều khâu, hoạt động ở các quốc gia. Từ cuối tháng 9-2024 cho đến khi bị phát hiện, nhóm của Viễn đã thanh toán trên cổng đánh bạc nói trên khoảng 1.000 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Phòng ngừa hiệu quả các hoạt động tội phạm

Trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, CATP Hà Nội phát hiện 1.426 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 5,19% so với thời gian liền kề trước cao điểm, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2024. Có được kết quả này là do các đơn vị đã tập trung lực lượng thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đánh trúng, đánh đúng các ổ nhóm tội phạm; thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, đặc biệt đã sử dụng “vai ảo” để nắm tình hình trên không gian mạng. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng giảm 12,7% so với thời gian liền kề, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2024; không để hình thành, phát sinh các tụ điểm về tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) gây nhức nhối trong dư luận.

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội toàn thành phố đã điều tra khám phá nhanh các vụ trọng án, đặc biệt là các vụ giết người, cướp tài sản. Đặc biệt không để các loại tội phạm và TNXH hoạt động công khai, lộng hành gây bức xúc, hoang mang trong dư luận nhân dân. Hầu hết các chỉ tiêu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường, công nghệ cao, truy nã đều có kết quả cao, đạt và vượt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong đợt cao điểm.

Công tác phát hiện, xử lý các vụ về kinh tế, ma túy, môi trường đạt hiệu quả cao tăng về chất lượng, số lượng so với thời gian liền kề trước cao điểm, cùng kỳ năm 2024; đã khám phá được một số vụ án gây tiếng vang, được các cấp, các ngành ghi nhận.

Nhiệm vụ vẫn tiếp diễn

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội từng nói: “Không phải cao điểm mới ra quân mà công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm phải liên tục, thường xuyên, không ngắt quãng, đặt mục tiêu cao nhất là vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Thời gian tới, với mô hình tổ chức mới, Ban Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề phòng chống tội phạm nhằm tiếp tục đảm bảo mục tiêu kiềm chế, kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và TNXH, nhất là băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em; quản lý chặt số đối tượng tâm thần có xu hướng bạo lực, đối tượng tâm thần có nguy cơ gây ra các vụ việc nghiêm trọng, đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp, đối tượng sử dụng ma túy có dấu hiệu loạn thần kinh; duy trì hiệu quả hoạt động của các mô hình tuần tra kiểm soát, các Tổ công tác 141 để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để các loại tội phạm gây án nguy hiểm hoạt động trở lại sau Tết, trọng tâm là tội phạm “đường phố”. Không để tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng phức tạp.

Chủ động nhận diện, phát hiện phương thức, thủ đoạn phạm tội mới trong các hoạt động kinh tế; các hành vi tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm gây bức xúc trong nhân dân như đầu tư, xây dựng, đất đai, quản lý, khai thác, sử dụng tài sản... Tập trung phát hiện, điều tra tội phạm, vi phạm pháp luật về lãng phí, phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng”.

CAQ Bắc Từ Liêm thi hành lệnh bắt đối tượng cướp tài sản

CAQ Bắc Từ Liêm thi hành lệnh bắt đối tượng cướp tài sản

Cũng theo chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 255 của CATP, Kế hoạch số 483 của Bộ Công an về cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, xác định quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy là hạn chế nguồn của các loại tội phạm. Thực hiện tốt công tác vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện tại trung tâm; công tác cai nghiện bắt buộc, công tác đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Tăng cường công tác phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là những đường dây, hội nhóm, đối tượng xâm phạm an ninh, an toàn mạng, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng; tội phạm trên lĩnh vực thương mại điện tử; tình trạng mua bán thông tin, dữ liệu cá nhân trên không gian mạng; lập trang web với mục đích lừa đảo; đường dây đánh bạc, mại dâm trên không gian mạng...