Công an Hà Nội điều tra làm rõ 2 vụ chiếm đoạt tài sản của ngân hàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa gửi thư cảm ơn Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời điều tra làm rõ 2 vụ chiếm đoạt tài sản lớn.

Ngày 29-4-2021, TPBank có đơn trình báo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội về vụ việc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Điện Miền Bắc Việt Nam (Công ty Điện Miền Bắc), người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Việt Cường, đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức để chiếm đoạt tài sản của TPBank với số tiền đặc biệt lớn.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Phòng Cảnh sát kinh tế đã nhận định đây là vụ việc phức tạp, phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, việc thu thập chứng cứ, tài liệu không chỉ trong trong phạm vi địa bàn thành phố Hà Nội mà còn rải rác ở một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Nhưng với sự nỗ lực, cố gắng, không quản ngại khó khăn của các CBCS chỉ trong thời gian ngắn,Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác minh được dấu hiệu tội phạm và khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

CQĐT đang tích cực điều tra để đưa bị can ra truy tố nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, thượng tôn pháp luật và giúp thu hồi tài sản mà đối tượng đã chiếm đoạt của TPBank.

"Việc thụ lý kịp thời, tinh thần trách nhiệm, kiên quyết tấn công tội phạm kết hợp với áp dụng các biện pháp điều tra phù hợp nên việc đấu tranh vụ án nêu trên đã đạt được những kết quả tích cực. Kết quả này có được là nhờ tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ của người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân của Công an thành phố Hà Nội", lá thư của TPBank nêu rõ và bày tỏ cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; đồng chí Cao Văn Lộc - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Cảnh sát kinh tế, đồng chí Đỗ Thế Thắng – Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế và các cán bộ chiến sỹ tham gia điều tra vụ án.

"Các đồng chí luôn sát sao trong công việc, sắc bén về nghiệp vụ, mưu trí, dũng cảm trong tấn công trấn áp tội phạm góp phần tích cực khám phá thành công vụ án, đem lại niềm tin yêu cho nhân dân, ngân hàng.

Ngân hàng TPBank xin được gửi đến Ban Giám đốc Công an Hà Nội và các đồng chí tham gia thụ lý điều tra lời cảm ơn chân thành và sâu sắc".

Trước đó, ngày 28-5-2019, đại diện ngân hàng TPBank đã trình báo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội về việc ông Nguyễn Hoài Thương - Nguyên Phó Giám đốc TPBank Phạm Hùng lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Đến nay, vụ án đang trong giai đoạn xét xử tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.