Công an Hà Nội chúc mừng Đại lễ Phật đản Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

ANTD.VN - Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 - Dương lịch 2017, sáng 10-5, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP cùng đoàn công tác của CATP đã tới trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (chùa Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội) thăm, chúc mừng các Hòa thượng, Chư tôn Đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiêm trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội cùng các hòa thượng, chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam vui mừng tiếp đoàn.

Trong không khí trang trọng, gần gũi, ấm cúng, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và lực lượng CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trân trọng tặng quà, lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu cùng các hòa thượng, thượng tọa, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể các chức sắc, tăng ni, cư sĩ, phật tử sức khỏe, an lạc và hoan hỷ, thực hiện tốt mọi Phật sự, nhân dịp Đại lễ Phật đản 2561.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội và đoàn công tác của CATP Hà Nội thăm, tặng lẵng hoa chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561, dương lịch 2017

Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội trong thời gian qua đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP. Hà Nội. Điều này thể hiện sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội.

Thông báo khái quát một số kết quả trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô trong thời gian qua, Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ hiệu quả của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã góp phần cùng với lực lượng Công an Thủ đô thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn thành phố, cũng như góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử Đại hội Đại biểu HĐND các cấp và Đại hiểu Quốc hội khóa XIV.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương vui mừng thông báo với Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, thời gian vừa qua, CATP Hà Nội có sáng kiến, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, Tổng hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới - Tầm nhìn 2025”. Hội thảo đã thành công rực rỡ, có hiệu ứng tích cực, khẳng định những đóng góp to lớn của các tổ chức tôn giáo nói chung và Giáo hội Phật giáo nói riêng đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô. Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho biết, thành công của Hội thảo đã được lan tỏa, và hiện được xem là mô hình mẫu cho nhiều đơn vị, tỉnh thành nghiên cứu, áp dụng.

Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Giám đốc CATP Hà Nội nói riêng và tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, CBCS - CATP Hà Nội nói chung và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các hòa thượng, tăng, ni, phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản 2561. Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu bày tỏ cảm ơn chân thành trước sự quan tâm, tạo mọi điều kiện của lãnh đạo Bộ Công an cũng như CATP Hà Nội trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ đảm bảo ANTT, giúp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện lớn về Phật pháp diễn ra trên địa bàn Thủ đô và cả nước.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương và Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu vui mừng trao đổi thông tin về tình hình ANTT cũng như Phật pháp

Thông báo kết quả sơ bộ của Đại hội Đại biểu Phật giáo ở một số tỉnh, thành cùng các hoạt động an sinh xã hội được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai trong thời gian qua, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu cũng mong muốn và tin tưởng trong thời gian tới, Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Công an, CATP Hà Nội trong công tác đảm bảo ANTT, phục vụ hiệu quả cho thành công của các sự kiện lớn về Phật pháp đặc biệt là sự kiện Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ VII nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương thông tin sơ bộ với Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu và các thành viên trong Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hiện CATP Hà Nội đã sẵn sàng triển khai tất cả các kế hoạch, phương án đảm bảo tuyệt đối ANTT, phục vụ cho các hoạt động tổ chức Phật đản năm 2017 diễn ra trên địa bàn Thủ đô; đồng thời khẳng định, tất cả những sự kiện lớn của Phật pháp diễn ra trên địa bàn Thủ đô luôn được CATP Hà Nội đảm bảo tuyệt đối an toàn, góp phần giúp cho công tác tổ chức các sự kiện Phật pháp của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành công tốt đẹp.

Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu chúc Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cùng toàn thể CBCS Công an Thủ đô luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Thủ đô giao phó.