Công an Hà Nội bắt vụ pháo “siêu khủng” trong đêm

ANTĐ - 4h sáng nay (12-12), số pháo “siêu khủng” đã được kiểm đến xong. Gần 500kg pháo nổ nhồi không thể chặt hơn trên chiếc xe ô tô khách từ Cao Bằng vào Lâm Đồng.

Đêm 11-12, PV ANTĐ nhận được điện thoại của Tổ công tác tuyến CATP Hà Nội, do phòng Bảo vệ Chính trị 4 chủ trì, đề nghị phối hợp chặn bắt chiếc xe khách nghi vấn chở pháo nổ.

22h30, chúng tôi có mặt ở điểm chốt chặn của tổ công tác tuyến trên đường cao tốc Pháp Vân (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

23h, chiếc xe khách nghi vấn mang BKS 49H-8496, chạy tuyến Cao Bằng - Lâm Đồng “lọt” vào khu vực phục kích, bị chặn lại kiểm tra. Trên chiếc xe khách 45 chỗ, do lái xe Trần Văn Nguyên (SN 1972), ở Gia Lai điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn pháo nổ, nhồi chặt ở lối đi khoang hành khách.

Chiếc xe khách nghi vấn xuất hiện

Kiểm tra thực tế, trong xe có 18 bao tải đầy chặt pháo các loại. Số lượng ước tính gần 500kg.

Sau hơn 3 giờ tập trung khai thác “nóng” tại chỗ, đến 2h sáng nay 12-12, những đầu mối liên quan đến chuyển “hàng” này tại Hà Nội đã được lực lượng chức năng triệu tập. Chứng kiến các lực lượng Công an Hà Nội kiểm đếm số hàng trên lúc rạng sáng, PV ANTĐ ghi nhận, 18 bao tải pháo chủ yếu gồm: pháo dây và pháo lựu đạn nổ.

Pháo nổ được "nhồi" chặt lối đi lại, không cho hành khách "thoát"

Cả chục hành khách đi vào Lâm Đồng không ai hay biết ngồi trên 500kg pháo nổ.

3h30 sáng nay, số pháo khủng này đã được phân loại, kiểm đếm xong. Tổ kiếm tra tuyến CATP Hà Nội, phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAQ Ba Đình, lực lượng Đội QLTT đang tiếp tục làm rõ các đối tượng liên quan.

Việc phân loại pháo diễn ra lúc 2h sáng nay

An ninh Thủ đô tiếp tục thông tin việc bắt giữ vụ vận chuyển, buôn bán pháo “khủng” này.