Công an Hà Nội bàn giao đối tượng truy nã cho Công an Trung Quốc

ANTD.VN - Chiều 10-8, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - CATP Hà Nội đã thực hiện bàn giao đối tượng Chương Sáng Phong, tức Zhang Chuan Feng (SN 1971), có HKTT tại khu Triều Nam, TP Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc cho Cảnh sát nước này.

Căn cứ nội dung Bản ghi nhớ kết quả Hội nghị hợp tác lần thứ 5 về hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữa hai Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc do hai Bộ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Tô Lâm và Bộ Trưởng Bộ Công an Trung Quốc, ông Quách Thanh Côn đã ký vào tháng 9-2016, tại Hà Nội, 

Công an Hà Nội thực hiện bàn giao đối tượng truy nã Chương Sáng Phong (áo cộc tay trắng) cho Công an Trung Quốc

ngày 31-7, CATP Hà Nội đã tiếp nhận Chương Sáng Phong, là đối tượng có Lệnh tạm giam số 09781 (2012) của Công an TP Quảng Đông, Trung Quốc do liên quan đến việc sản xuất và tiêu thụ trái phép nhãn mác thương hiệu đã đăng ký (làm giả 1.600.000 nhãn mác thuốc lá hiệu Trung Hoa).

Sau một thời gian ngắn, CATP Hà Nội đã khẩn trương phối hợp với Cục Đối ngoại, Bộ Công an Việt Nam và các đơn vị liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết.

Ngày 4-8, Phòng Quản lý XNC - CATP Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với Chương Sáng Phong về hành vi nhập cảnh trái phép.

Phúc đáp công văn số 2758/CAHN - PC52, ngày 31-7 của CATP Hà Nội về việc đề nghị xác minh nhân thân đối tượng Chương Sáng Phong. Tại công văn số 5694/V12-P5, ngày 3-8-2017, Cục V12- Bộ Công an cho biết: Văn phòng sỹ quan liên lạc Cảnh sát, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã có công hàm thông báo đối tượng Chương Sáng Phong đầu thú tại Công an Hà Nội là đối tượng đang bị Công an TP Quảng Đông, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ban hành Lệnh tạm giam số 0978(2012) tức lệnh truy nã của Công an TP Quảng Đông và Bộ Công an Trung Quốc truy nã toàn quốc trên mạng internet do liên quan đến việc sản xuất và tiêu thụ trái phép nhãn mác thương hiệu đã đăng ký.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Hà Nội đã lập biên bản về việc có đối tượng truy nã ra đầu thú đối với Chương Sáng Phong.