Công an giúp dân trong vùng lũ

(ANTĐ) - Trước tình hình bão, lũ xảy ra tại các tỉnh miền Trung, Bộ Công an đã có Công điện khẩn chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nằm trong vùng bị ảnh hưởng do mưa, lũ tập trung triển khai ngay các biện pháp cấp bách đối phó và công tác khắc phục hậu quả sau bão, lũ. Hiện nay, đoàn công tác xã hội của báo An ninh Thủ đô đã cứu trợ khẩn cấp tại tỉnh Quảng Trị, và hôm nay sẽ tiếp tục đi vào Huế.

Công an giúp dân trong vùng lũ

* CA các tỉnh miền Trung triển khai các biện pháp cấp bách

* Nhân dân Hà Nội quyên góp ủng hộ 1,6 tỷ đồng

(ANTĐ) - Trước tình hình bão, lũ xảy ra tại các tỉnh miền Trung, Bộ Công an đã có Công điện khẩn chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nằm trong vùng bị ảnh hưởng do mưa, lũ tập trung triển khai ngay các biện pháp cấp bách đối phó và công tác khắc phục hậu quả sau bão, lũ. Hiện nay, đoàn công tác xã hội của báo An ninh Thủ đô đã cứu trợ khẩn cấp tại tỉnh Quảng Trị, và hôm nay sẽ tiếp tục đi vào Huế.

Thường trực Ban chỉ đạo PCLB - Bộ Công an đã thường xuyên cập nhật, nắm tình hình về thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các địa phương vùng lũ, lụt và điện thoại trực tiếp chỉ đạo Công an các địa phương trong công tác phòng, chống lũ, lụt, đảm bảo ANTT, di dời dân, cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Lương thực, thuốc y tế Báo ANTĐ chuyển tới bà con xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, Quảng Trị

Lương thực, thuốc y tế Báo ANTĐ chuyển tới bà con xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, Quảng Trị

Về phương tiện, trang thiết bị đảm bảo cho công tác PCBL, khắc phục hậu quả sau bão, lũ, Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục Hậu cần triển khai cấp phát trước khi có lụt, bão xảy ra đáp ứng cho yêu cầu 4 tại chỗ của Công an các đơn vị, địa phương. Kịp thời chi viện 3 xuồng máy từ kho Tây Nguyên cấp cho Công an tỉnh Phú Yên phục vụ các hoạt động cứu hộ, di dời dân.

Giúp dân thoát lũ
Giúp dân thoát lũ

Theo báo cáo của Công an Thừa Thiên - Huế, ngay sau khi xảy ra bão, lũ, Giám đốc Công an tỉnh đã ra lệnh trực 100% quân số, huy động 267 CBCS tăng cường về các địa phương để tham gia di dời dân ở các vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn. Lực lượng công an đã di dời được 4.641 hộ với 16.793 nhân khẩu, tổ chức di chuyển và neo đậu an toàn cho 960 hộ vạn đò với 6.300 nhân khẩu...

Ấm lòng hạt gạo nghĩa tình
Ấm lòng hạt gạo nghĩa tình

Công an tỉnh Quảng Nam đã tăng cường 65 CBCS, cùng nhiều phương tiện phối hợp với các cơ quan chức năng di dời trên 1.170 hộ dân ở các vùng bị ngập lụt, nơi có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn; tổ chức di dời tài sản, tài liệu, can - phạm nhân đến nơi an toàn, đảm bảo chế độ sinh hoạt và phòng chống trốn trại; huy động 80 CBCS xuống đường, chuẩn bị xuồng máy cao tốc sẵn sàng tham gia phòng chống lũ, lụt khi có yêu cầu và duy trì các tổ tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các điểm ngập lụt trên tuyến Quốc lộ chạy qua địa bàn tỉnh...

Khắc phục sự cố sạt lở đất tại kè Phú Lộc, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Khắc phục sự cố sạt lở đất tại kè Phú Lộc, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Cùng với Công an tỉnh Quảng Nam, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các cơ quan chức năng di dời 1.096 hộ dân sống ven sông, nơi có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn.

Trước khi lũ về, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên và Ban chỉ đạo PCLB - TKCN Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai ngay các biện pháp cấp bách đối phó với lũ, lụt, di dời dân, đảm bảo ANTT.

Hàng đoàn ôtô đang di chuyển qua khu vực ngập lụt tại địa phận TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Hàng đoàn ôtô đang di chuyển qua khu vực ngập lụt tại địa phận TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên đã phân công Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Công an các huyện, thành phố có tuyến đường sắt đi qua làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho các đoàn tàu dừng ở ga do bị ách tắc giao thông, đồng thời chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh điều động 30 cán bộ CSGT chia làm 6 tổ làm nhiệm vụ TTKS, hướng dẫn giao thông tại các điểm giao thông bị ngập lụt, sạt lở.

Lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sơ tán được 593 hộ dân và 20 công nhân ở lán trại công trình Thủy điện Đá Đen (Tây Hòa) nằm trong vùng ngập lụt đến nơi an toàn và huy động 40 cán bộ Công an xã tham gia cùng các lực lượng gia cố hơn 100m đê sông Kỳ Lộ (huyện Sông Cầu).

Quỳnh Chi

Báo An ninh Thủ đô cứu trợ khẩn cấp tại Quảng Trị

(ANTĐ) - Như ANTĐ đã đưa tin, lúc 21h đêm 13-11, đoàn công tác xã hội Báo An ninh Thủ đô, do đồng chí Tổng Biên tập Đào Lê Bình dẫn đầu đã lên đường cứu trợ bà con chịu thiệt hại do mưa lũ tại miền Trung. 15h chiều qua 14-11, đoàn công tác vào đến Quảng Trị, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến cứu trợ.

Ngay sau khi hội ý nhanh với Ban lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị, đoàn lên đường về huyện Hải Lăng, nơi được coi là bị ngập lụt nặng nề nhất của tỉnh Quảng Trị. Những con đường liên huyện liên tục bị chia cắt bởi nước và bùn lầy. Đến 16h30, đoàn mới tới được địa phận xã Hải Trường.

Chiếc xe tải chất đầy hàng hóa bị sa lầy, không thể tiến sâu vào khu vực nhà dân bị ngập lụt nên đành dỡ  hàng hóa tại chỗ. Tại đây, đoàn công tác xã hội Báo An ninh Thủ đô đã kịp thời cứu trợ 2 tấn gạo, 500 gói mì tôm, 35 chăn bông, 240 hộp sữa, 2.000 cơ số thuốc chữa bệnh, 2 bộ túi cấp cứu kèm theo ống nghe, máy đo huyết áp...

Chị Võ Thị Miên, cán bộ y tế xã Hải Trường xúc động nói: Những trận mưa liên tiếp trong thời gian qua khiến cho rất nhiều bà con bị mắc bệnh tiêu chảy, cảm cúm, nước ăn chân... Bởi thế những loại thuốc do Báo An ninh Thủ đô trao tặng là vô cùng quý giá và rất kịp thời.

Đặc biệt, những dụng cụ y tế của xã được cấp từ lâu đã hư hỏng nhiều, gây khó khăn cho việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Cảm ơn Báo An ninh Thủ đô đã không quản ngại xa xôi, kịp thời mang thuốc men, lương thực đến cứu trợ.

Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội

Điện thăm hỏi

Được tin mưa lũ đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.

Thành ủy - Hội đồng nhân dân – ủy ban nhân dân – ủy ban Mặt trận Tổ quốc và nhân dân thành phố Hà Nội kính gửi đến Tỉnh ủy – Hội đồng nhân dân – ủy ban nhân dân – ủy ban Mặt trận Tổ quốc và nhân dân các tỉnh Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và thân nhân đồng bào bị thiệt hại lời thăm hỏi thân thiết và sự thông cảm sâu sắc nhất.

Thành phố Hà Nội kính gửi đến các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi mỗi tỉnh 300 triệu đồng, các tỉnh Bình Định, Phú Yên mỗi tỉnh 200 triệu đồng, tổng số tiền là 1,6 tỷ đồng (Một tỷ sáu trăm triệu đồng) do nhân dân Thủ đô và các cơ quan, tổ chức ở Hà Nội quyên góp, để chuyển đến thân nhân những người bị nạn, góp phần khắc phục hậu quả của cơn lũ và sớm ổn định đời sống.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội

NguyễnThế Thảo

Từ xã Hải Trường, đoàn cứu trợ tiếp tục lên đường. Lúc 17h45, sau khi vượt qua nhiều đoạn đường ngập sâu hơn nửa mét nước, đoàn cứu trợ mới đến được xã Hải Thọ, vùng rốn lũ của huyện Hải Lăng và tỉnh Quảng Trị. Nhiều gia đình thấy đoàn cứu trợ đến đã ùa ra đón.

Ông Trần Đình Thoại (68 tuổi) sống ở xã Hải Thọ từ nhỏ cho biết: Khu vực này năm nào cũng bị ngập lụt nghiêm trọng. Riêng năm nay khu vực này chịu  liên tiếp 4-5 đợt mưa lớn khiến nhiều nhà bị ướt hết lúa gạo, có nhà còn gạo thì không cò gì đun nấu, nước sạch cũng không có. Hàng chục gia đình bị cô lập đã phải ăn mì tôm qua bữa gần chục ngày nay.

Trời tối rất nhanh, việc dùng thuyền ra các cù lao để cứu trợ quá nguy hiểm, Cuối cùng, dù rất muốn mang ngay mì tôm, gạo, chăn ấm cho bà con nhưng cả đoàn đành bất lực đứng nhìn mênh mông biển nước. Toàn bộ số hàng hóa cứu trợ gồm 2 tấn gạo, 500 gói mì tôm, 28 chăn bông, sữa và thuốc chữa bệnh được dỡ xuống “nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng” của xã, chờ sáng hôm sau chuyển tới người dân.

Nhóm PV thời sự