Công an giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ

(ANTĐ) - Mưa lũ bất thường gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Ninh Bình... Lực lượng công an các địa phương đã huy động mọi nguồn lực giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ.

Công an giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ

(ANTĐ) - Mưa lũ bất thường gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Ninh Bình... Lực lượng công an các địa phương đã huy động mọi nguồn lực giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ.

Tại Thanh Hóa, Công an tỉnh đã lập trạm tiền phương cứu hộ tại huyện Thạch Thành. Gần 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 17 xuồng máy, ca nô chuyên làm nhiệm vụ chở hàng cứu trợ của Trung ương và địa phương, tổ chức tiếp tế lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nước uống cho nhân dân 22 xã bị ngập lụt của huyện Thạch Thành.

Lực lượng cứu trợ đã vận chuyển hàng chục vạn gói mì tôm, lương khô, nước uống và thuốc chữa bệnh đến nhân dân trong vùng bị ngập lũ, kiên quyết không để một người dân nào trong vùng ngập lũ bị đói khát.

Trong khi đó, Công an tỉnh Hòa Bình đã huy động trên 500 lượt cán bộ, chiến sỹ sơ tán 132 hộ dân, cứu 197 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hiện vẫn đang tiếp tục tham gia tìm kiếm người mất tích do bão lũ và tham gia khắc phục thông đường giao thông.

Tại Ninh Bình, lực lượng công an đã được tăng cường cho các xã bị lụt giúp dân vận chuyển tài sản, thu hoạch hoa màu, sơ tán người đến nơi an toàn.

Trên các khu vực đê xung yếu, như đập tràn Đức Long, Gia Tường của huyện Nho Quan; Lạc Khoái của huyện Gia Viễn, đích thân Giám đốc Công an tỉnh có mặt trực tiếp chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thức trắng đêm, dầm mình trong mưa lũ cùng các lực lượng gia cố các đoạn đê bị rò rỉ, đắp cao các con trạch để chống lũ tràn...

Nỗ lực giúp dân chống bão
Nỗ lực giúp dân chống bão

Còn tại Hà Tĩnh, lực lượng công an đã phối hợp với Ban chỉ huy phòng chống bão lụt các huyện, thành phố, thị xã triển khai công tác đối phó, phòng chống cơn bão số 5.

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ được tăng cường cho các xã xung yếu để vận động nhân dân phòng chống bão lũ, giúp đỡ nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán đến nơi an toàn; đảm bảo ANTT trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là tại những nơi phải di dời dân đi và đến.

Đồng thời phối hợp với các lực lượng Quân sự, Biên phòng... khắc phục, gia cố các đoạn đê xung yếu bị vỡ, sụt lún, nước tràn qua.

Sau khi bão đổ bộ, Công an tỉnh tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng Quân sự, Biên phòng giúp đỡ nhân dân ở những địa bàn bị thiệt hại nặng khắc phục hậu quả. Đảm bảo ANTT cho nhân dân, đề phòng các đối tượng lợi dụng bão, lũ để trộm cắp tài sản.

Trong thời gian trước và trong khi bão đổ bộ vào đất liền, Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị, địa phương đã thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm tra, nắm tình hình tại các địa bàn, khu vực xung yếu, đê điều, hồ đập, kết hợp với đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho nhân dân.

Nhằm giúp dân khắc phục nhanh hậu quả sau bão, Công an tỉnh đã duy trì lực lượng, phối hợp với các ngành, đoàn thể  tổ chức sửa chữa các công trình, nhà cửa, công tác đảm bảo vệ sinh, môi trường, phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra các hiện tượng lợi dụng mưa bão để phạm tội hoặc vi phạm pháp luật khác.

Anh Quân