Công an Bình Dương chính thức thông tin vụ vợ sát hại chồng: Diễm là nghi can duy nhất

ANTD.VN - Sáng 19/12, Công an tỉnh Bình Dương đã có có cuộc họp với báo chí, nhằm thông tin một số tình tiết ban đầu vụ án vợ giết chồng rồi phân xác phi tang, gây chấn động dư luận. 

Clip: Nghi can Hàng Thị Hoàng Diễm khai báo hành vi phạm tội giết chồng, phân xác phi tang:

Đại tá Trần Văn Chính – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chủ trì cuộc họp, thông tin với báo chí.

Trung tá Hồ Thanh Hoàng – Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự đã thông tin một số tình tiết của vụ án, tính đến thời điểm hiện nay mà Công an đã làm rõ. Cụ thể là nghi can Hàng Thị Hoàng Diễm (SN 1985, ngụ tỉnh Hậu Giang, tạm trú TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã khai báo chi tiết về việc sát hại rồi phân xác chồng để phi tang, là ông Trần Thanh Tú (SN 1980, ngụ tỉnh Sóc Trăng, tạm trú cùng địa chỉ) xảy ra vào đêm 15/12.

Sáng 19/12, Công an Bình Dương gặp gỡ báo chí, thông tin về một số tình tiết của vụ án 

Cụ thể Diễm khai, đêm 15/12 ông Tú đi nhậu về đến phòng trọ nằm ở đường Thuận Giao 05, khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao, TX.Thuận An thì xảy ra mâu thuẫn vợ chồng, dẫn đến ẩu đả với nhau. Nguyên nhân là do Diễm ghen tuông, nghi ngờ chồng mình có mối quan hệ ngoài luồng với 1 người phụ nữ khác.

Khi xảy ra ẩu đả, ông Tú dọa giết Diễm, rồi lấy dao tấn công. Diễm tránh được, chụp lại dao, chém vào vùng cổ của ông Tú.

Sau đó, ông Tú vật Diễm xuống nền nhà, dùng chân đạp túi bụi và la lớn “nếu tao chết thì thôi! Tao mà còn sống là mày phải chết”. Diễn biến lúc đó, nghi can Diễm đã vung dao chém lia lịa, khiến ông Tú tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Diễm hoảng loạn nhưng sau dần trấn tĩnh, đã tiến hành phân xác ông Tú thành nhiều đoạn cho vào các bao nilon, ba lô. Đến 8h sáng 16/12, Diễm điều khiển xe gắn máy chở các đoạn thi thể của chồng đến các bãi rác trên địa bàn để phi tang, nhằm che giấu hành vi phạm tội. Nghĩ là không ai có thể phát giác được hành vi phạm tội của mình, nên Diễm sau đó sinh hoạt bình thường.

Nghi can Hàng Thị Hoàng Diễm tại cơ quan Công an

Trưa 16/12, có 1 phần thi thể là đầu của ông Tú được người dân phát hiện ở bãi rác dân sinh tại đường Thuận Giao 09. Sau đó đến trưa 17/12 thì có thêm phần thi thể nữa được phát hiện.

Qua điều tra ban đầu, Công an đã xác định được các phần thi thể là nạn nhân Tú nên đến phòng trọ để xác minh kiểm tra. Tại đây, Công an đã phát hiện những dấu vết, vật chứng mới; đồng thời phát hiện Diễm có dấu hiệu tình nghi nên tiến hành mời làm việc. Và qua đấu tranh, Diễm đã khai báo chi tiết hành vi phạm tội.

Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho hay, đến nay chỉ xác định Diễm là nghi can duy nhất gây án, chưa xác định có đồng phạm giúp sức

Đại tá Trần Văn Chính xác nhận, đến nay lời khai của Diễm tương đối phù hợp với quá trình điều tra sơ bộ, công tác khám nghiệm hiện trường và khai báo của các nhân chứng, những người liên quan khác. Cũng từ khai báo của Diễm, đến nay Công an đã tìm thấy được phần lớn các đoạn thi thể của nạn nhân Tú.

Đại tá Chính cũng nói rõ, có 1 số trang thông tin điện tử đưa tin là Công an bắt giữ đồng phạm với Diễm trong vụ án, đó là thông tin bịa đặt, không chính xác. Đến thời điểm hiện tại, Công an xác định Diễm là nghi can duy nhất, chưa xác định có đồng phạm giúp sức cho nghi can này. Công an cũng đang làm việc với những người quen biết, thân nhân với Diễm nhằm phục vụ quá trình mở rộng điều tra.