Con trẻ thích cắn móng tay có thể là do thiếu nguyên tố vi lượng

(ANTĐ) - Nhiều trẻ thường xuyên  cắn móng tay, đối với điều này, các chuyên gia cho rằng, có thể là do cơ thể trẻ thiếu nguyên tố vi lượng sắt, hoặc là một thói quen xấu của trẻ.

Con trẻ thích cắn móng tay có thể là do thiếu nguyên tố vi lượng

(ANTĐ) - Nhiều trẻ thường xuyên  cắn móng tay, đối với điều này, các chuyên gia cho rằng, có thể là do cơ thể trẻ thiếu nguyên tố vi lượng sắt, hoặc là một thói quen xấu của trẻ.

Trẻ cắn móng tay
Trẻ cắn móng tay

Bác sĩ Trương Tuyết Phong, chủ nhiệm Khoa nhi, bệnh viện Bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em khu Hải Điện thành phố Bắc Kinh cho biết, có khá nhiều trẻ từ 1 đến 3 tuổi thích cắn móng tay, một số em vẫn tiếp tục hành vi này cho tới trước tuổi đi học. Nếu như trẻ thường xuyên thích cắn móng tay, thậm chí cắn móng tay cho đến mức bị biến dạng, thì cần phải đưa trẻ đến bệnh viện để kiểm tra. Đầu tiên phải xem liệu trẻ có bị thiếu vi lượng nguyên tố sắt không, sau đó quan sát theo dõi những biểu hiện khác của tình trạng thiếu sắt, chẳng hạn như thiếu máu.

Bác sĩ Tần Quýnh chủ nhiệm Khoa nhi, Bệnh viện Bắc Kinh còn nhận định, trẻ thích cắn móng tay, thậm chí đó có thể là biểu hiện trẻ  đang gặp vấn đề về tâm lý nhất định. Những đứa trẻ như vậy thường thiếu cảm giác an toàn, hay bồn chồn, lo lắng. Theo đó, các chuyên gia nhắc nhở, nếu trẻ thường xuyên cắn móng tay đến mức khó có thể sửa đổi hành vi này thì khuyến cáo các gia đình nên đưa trẻ tới bệnh viện để được chẩn trị kịp thời.

Đỗ Mai

(Theo Chinadaily)