Con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận buôn lậu dầu với IS

ANTĐ - Con trai của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Bilal Erdogan vừa lên tiếng phủ nhận cáo buộc ông và gia đình mình chuộc lợi từ mua bán dầu lậu với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Vào tuần trước, Nga đã tung các hình ảnh và video chứng minh dầu được chuyển qua Thổ Nhĩ Kỳ và giới chức cầm quyền nước này chắc chắn có liên quan. Trong khi Iran và Iraq bày tỏ quan ngại với những chứng cứ này, thì phương Tây và Ankara lại phủ nhận.

Con trai của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Bilal Erdogan 

“Chúng tôi mở văn phòng ở Istanbul, không làm ăn ở Địa Trung Hải, Iraq hay Syria. IS là kẻ thù của chúng tôi, chúng đưa tôn giáo của chúng tôi vào tội lỗi. Tôi không coi chúng là người theo đạo Hồi”, ông Bilal cho hay.

Bilal là một trong 4 người con của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, được cho là hiện đang sở hữu nhiều cảng biển và dịch vụ vận chuyển, ngoài ra, công ty của ông cũng hợp tác với nhiều hãng doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn, Bilal phủ nhận việc sở hữu bất kì tài sản nào liên quan đến kinh doanh vận chuyển: “Công ty của chúng tôi có chịu trách nhiệm đóng tàu chở dầu cho một khách hàng Nga, tuy nhiên, không hề vận hành chiếc tàu này. Ngay cả anh trai tôi, Burak, mặc dù có tàu chở hàng, nhưng tàu không được thiết kế cho chở dầu”.

Ngoài ra, Bilal còn cáo buộc chính chính quyền Syria đang làm ăn với IS. Trước đó, Damacus cũng tố chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu và đồ cổ từ IS.

Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã xấu đi nghiêm trọng sau khi Ankara quyết định bắn rơi máy bay Su-24 của Nga với lí do vi phạm không phận. Moscow đã cáo buộc Ankara thực hiện điều này để bảo vệ công việc kinh doanh dầu.
Vào hồi đầu năm nay, Bilal và gia đình đã đi đến Ý, nơi ông hoàn thành khoá học tiến sĩ của mình. Nhiều người chỉ trích ông đang cố rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ để trốn tránh vụ lùm xùm nhận hộ, tuy nhiên, Bilal khẳng định ông không làm gì sai và muốn tập trung cho việc học hành.