Con trai tâm thần sát hại mẹ đẻ

(ANTĐ) - Chiều 4-7, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng đã bắt giữ Trần Hữu Trường, SN 1987, trú tại số 3/42 Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền về hành vi giết người. Nạn nhân bị Trường ra tay sát hại là bà Vũ Thị Oanh, SN 1958 (mẹ đẻ của hung thủ).

Trước đó, khoảng 7h20 ngày 4-7, người dân phát hiện bà Vũ Thị Oanh nằm chết dưới nền nhà phòng ngủ (ở nhà riêng). Phần sống mũi, trán bị bầm dập, giãn hộp sọ. Nhận được tin báo, Công an quận Ngô Quyền phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng điều tra đã xác định được hung thủ ra tay sát hại nạn nhân chính là Trần Hữu Trường (con trai út của bà Oanh).

Cậu ruột của Trần Hữu Trường là Vũ Ngọc Tuấn, SN 1962 cho biết, Trường có tiền sử về bệnh tâm thần, từng điều trị tại bệnh viện Tâm thần Hải Phòng, tuy nhiên gia đình cho rằng Trường bị ma nhập. Gần đây gia đình đã mời “thầy” về nhà làm lễ “bắt ma”.

Được biết, hàng ngày Trường vẫn phụ mẹ bán bún ngan buổi sáng ở gần nhà. Sáng 4-7, bà Oanh nghỉ bán hàng định đi khám bệnh. Khoảng 7h khi trong nhà chỉ còn hai mẹ con thì Trường đã túm tóc, đập đầu bà Oanh xuống nền nhà đến khi nạn nhân tắt thở.