Con trai sát hại cha mẹ ruột dã man ngay tại nhà

ANTĐ - Khi lực lượng cảnh sát ập vào đã phát hiện vợ chồng già bị sát hại dã man; đứa con trai của họ ẩn trốn ngay trong nhà, trên cơ thể có nhiều vết máu.
Thông tin từ cơ quan CSĐT công an quận Bình Tân, TP.HCM xác nhận, ngày 22/6 đã bắt giữ đối tượng Trần Hữu Nghị (SN 1979, ngụ quận Bình Tân) để điều tra, xử lý về hành vi giết người.
Con trai sát hại cha mẹ ruột dã man ngay tại nhà ảnh 1
Hiện trường vụ án là căn nhà cấp 4 của cặp vợ chồng già sống với đứa con trai vừa gây nên tội ác


Nạn nhân bị sát hại dã man dưới tay của Nghị chính là cha và mẹ ruột của hắn, là ông Trần Văn Mực (SN 1931) và bà Tống Thị Tư (SN 1943, cùng ngụ quận Bình Tân). Cả 2 đều tử vong tại hiện trường chính ngay căn nhà của mình; trong đó ông Mực bị 5 nhát đâm ở ngực, hông, còn bà Tư bị 3 nhát đâm ở ngực.

Theo thông tin ban đầu, 22h đêm 21/6 hàng xóm nghe nhiều tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà số 650/15/19 Hương lộ 2, khu phố 4, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Những người hàng xóm chạy sang đập cửa nhưng bên trong bỗng dưng im bặt.

Nghi có chuyện chẳng lành nên người dân gọi điện báo cho cơ quan công an địa  phương. Khi công an đến có đập cửa nhưng không ai trả lời nên leo lên mái nhà, dỡ tôn kiểm tra. Qua khe hở phát hiện bên trong có nhiều dấu vết máu nên lập tức công an bao vây căn nhà.

Cũng bằng đường mái nhà, trinh sát hình sự đột nhập bên trong thì phát hiện khắp nơi vương vãi dấu vết máu. Kinh hoàng hơn vợ chồng ông Mực - bà Tư đã bị sát hại dã man. Tại hiện trường trong ngôi nhà, cơ quan công an đã bắt giữ được đối tượng Nghị đang lẩn trốn trên gác, cơ thể có nhiều dấu vết máu và bàn tay trái bị đứt.

Bước đầu tại cơ quan công an Nghị đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó đêm 21/6 khi mâu thuẫn với cha mẹ ruột tại nhà riêng, Nghị đã dùng 1 con dao Inox dài khoảng 20cm sát hại cha mẹ.

Được biết bà Tư là vợ sau của ông Mực hàng chục năm nay và Nghị là con chung duy nhất của 2 người. Nghị chưa có vợ con, sống chung với ông Mực - bà Tư.

Theo các anh chị em cùng cha khác mẹ của Nghị, trước đây Nghị làm nghề điện lạnh nhưng hơn 2 năm nay nghỉ ở nhà. Nghị ít giao tiếp với những người xunh quanh, mê cờ bạc và thi thoảng chửi bới, ngược đãi cha mẹ.
Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra, làm rõ về nguyên nhân mà Nghị đã ra tay sát hại cha mẹ ruột của mình.