Con trai một vị tướng nổi tiếng Trung Quốc ngồi tù vì tội hiếp dâm tập thể

ANTĐ - Ngày 26-9, Tòa án Nhân dân quận Hải Điện,  Bắc Kinh tuyên bố 10 năm tù giam đối với Lý Thiên Nhất, con trai một vị tướng nổi tiếng ở Trung Quốc vì tội hiếp dâm tập thể.
Lý Thiên Nhất (17 tuổi) cùng với 4 bị cáo khác bị cáo buộc hiếp hâm tập thể một cô gái trong khách sạn vào hôm 17-2 vừa qua. Lý bị tuyên phạt 10 năm tù giam trong khi các bị cáo khác lĩnh án từ 3-12 năm tù giam. Phát biểu với các phóng viên bên ngoài tòa án, luật sư của Lý cho hay: “Tôi nghĩ rằng phán quyết này là không công bằng. Quyết định này dựa trên bằng chứng theo lời khai. Do vậy, nó không đáng tin cậy”. Vị luật sư này cũng khẳng định Lý Thiên Nhất sẽ kháng án. 

Con trai một vị tướng nổi tiếng Trung Quốc ngồi tù vì tội hiếp dâm tập thể ảnh 1
Tướng Lý Song Giang và con trai Lý Thiên Nhất


Trước đó, trong phiên xử hồi tháng 8, Lý Thiên Nhất phủ nhận mọi cáo buộc quan hệ thể xác và tố cáo người phụ nữ này là gái mại dâm mặc dù 4 bị cáo còn lại đều nhận tội.

Được biết, Lý Thiên Nhất là con trai ông Lý Song Giang, một vị tướng của Quân đội giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA) và trưởng khoa âm nhạc Học viện Nghệ thuật Trung Quốc. Ông cũng là một trong những ngôi sao nổi tiếng với các ca khúc yêu nước trên truyền hình và các sự kiện quan trọng. Mẹ của Lý Thiên Nhất cũng là một ca sĩ nổi tiếng được nhiều người mến mộ.

Đây không phải lần đầu tiên Lý dính vào những vụ bê bối, gây phẫn nộ dư luận. Hồi đầu năm 2011, cậu ta từng phải vào trung tâm giáo dục cải tạo 1 năm sau khi lái chiếc BMW không biển số của mình đâm vào xe của một cặp vợ chồng trung niên, sau đó còn hành hung họ và lớn tiếng chế giễu, đe dọa người dân xung quanh báo cảnh sát. Vụ việc này khiến ông Lý Song Giang phải công khai xin lỗi 2 vợ chồng nạn nhân.