Con trai chém chết cha vì ép mẹ quan hệ tình dục thô bạo

ANTĐ -Bất mãn vì cha liên tục ép mẹ quan hệ tình dục thô bạo, một thiếu niên 15 tuổi đã dùng rìu chém chết cha.

Vụ việc xảy ra rạng sáng hôm 7/8 tại quận Mandla, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.

Ảnh minh họa

Cảnh sát cho biết, đêm hôm 6/8 người đàn ông tên Hari Prasad (46 tuổi) đã ép vợ quan hệ 4 lần liên tiếp, khi cô vợ từ chối thì anh ta bắt đầu hành hạ vợ. Hành động bạo dâm của người cha khiến cậu con trai tên Dharmendra 15 tuổi vô cùng phẫn nộ.

Cảnh sát thụ lý vụ việc cho biết, Hari Prasad là một kẻ nghiện rượu và liên tục lạm dụng tình dục vợ.  Prasad cũng thường xuyên quấy rối hai con gái. Hôm đó khi liên tục bị chồng ép phải quan hệ tình dục, vợ của Prasad đã chạy sang phòng các con ở bên cạnh.

Quá tức giận trước hành vi của cha, Dharmendra, khi đó đang ở cùng phòng với hai chị gái, đã dùng rìu tấn công cha, khiến ông này tử vong tại chỗ.

Dưới sự trợ giúp của hai chị, Dharmendra sau đó đã vứt thi thể của cha ở bên ngoài làng. Vụ việc được thông báo cho cảnh sát sau khi người dân làng phát hiện.

Cảnh sát đã bắt giam Dharmendra vì tội giết người và hai chị gái vì đã đồng loã giấu xác người cha.