Con tin người Australia đã được thả ở Afghanistan

ANTD.VN - Hôm qua 29-8, Ngoại trưởng Australia Julia Bishop xác nhận, một nhân viên cứu trợ thuộc một tổ chức phi chính phủ đã được thả tự do sau 4 tháng bà này bị bắt cóc ở Afghanistan.

Bà Kerry Jane Wilson 

Trước đó, bà Kerry Jane Wilson, 60 tuổi đã bị bắt cóc vào ngày 28-4-2016 tại Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan, giáp biên giới với Pakistan, khi bà tới thành phố này làm việc cho dự án thêu dành cho phụ nữ của tổ chức phi chính phủ Zardozi ở Afghanistan. Bà đã bị một tay súng cải trang cảnh sát bắt đi vào lúc rạng sáng tại nhà.

“Bà Kerry Jane Wilson đã được thả và hiện sức khỏe vẫn tốt và an toàn”, Ngoại trưởng Australia Julia Bishop thông báo,  “Tôi đánh giá cao việc chính quyền Afghanistan đã hỗ trợ trong việc đẩy nhanh quá trình trả tự do cho bà Kerry Jane Wilson”.

Ngoài ra, Chính phủ Australia không tiết lộ chi tiết về vụ việc “để bảo vệ an toàn cho những người hiện còn bị bắt giữ hoặc có nguy cơ bị bắt cóc ở Afghanistan hay ở nơi khác trên thế giới”.