Con quấy giấc ngủ trưa, cha rút dao đâm liền mấy nhát

ANTĐ - Sáng 28-6, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Trần Quang Hiếu (36 tuổi, trú ở thôn Hòa Tây, xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) 7 năm tù về tội “Giết người”.
Con quấy giấc ngủ trưa, cha rút dao đâm liền mấy nhát ảnh 1
Bị cáo Trần Quang Hiếu trước toà


Theo cáo trạng, vào khoảng trưa 27-1-2012, Hiếu cùng con trai là Trần Lê Quang Thái (SN 2009) nằm nghỉ trong phòng, được một lúc thì Hiếu đi ngủ nhưng cháu Thái vẫn hiếu động đùa giỡn làm cho Hiếu khó ngủ. 
Sau nhiều lần bảo con trai im lặng không thành, Hiếu bực tức ngồi dậy, giật lấy con dao Thái Lan mà cháu Thái đang cầm trên tay quơ qua quơ lại chơi trò siêu nhân, rồi chém và đâm nhiều nhát vào người cháu Thái.

Nghe tiếng la khóc của cháu Thái, ông Trần Quang Hanh (cha của Hiếu, ở sát cạnh nhà) vội chạy sang thì thấy cháu Thái đang nằm trên nền nhà, người chảy nhiều máu. Ông Hanh vội vàng cạy cửa vào nhà và đưa cháu Thái đến bênh viện cấp cứu. Do vết thương không trúng vào chỗ hiểm nên nạn nhân đã được cứu sống sau 14 ngày điều trị tại bệnh viện. 

Ngày 12-3-2013, Tổ chức giám định pháp y về tâm thần kết luận: Trần Quang Hiếu bị bệnh rối loạn thần kinh do rượu, với ảo giác chiếm ưu thế nên bị giảm khả năng nhận thức, điều khiển hành vi. 

Kết thúc phiên xét xử, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt mức án dành cho bị cáo Trần Quang Hiếu 7 năm tù.