Mang dao đi đòi nợ bị đối phương đâm chết

Mang dao đi đòi nợ bị đối phương đâm chết

ANTĐ - Cho rằng “dính” phải bạc bịp, Phạm Văn Mai lần khân không trả. Khi bị quây đánh bắt phải trả nợ, đối tượng đã giật lấy con dao của đối phương, đâm liên tiếp vào ngực, bụng một trong những người đối diện.

Vạch mặt quái chiêu “bom bẩn”

Vạch mặt quái chiêu “bom bẩn”

ANTĐ - Thời gian qua, thủ đoạn đòi nợ bằng các loại “bom bẩn” được giới đòi nợ thuê liên tiếp sử dụng. Hành vi vi phạm pháp luật trên không chỉ gây nguy hiểm đến tài sản, tính mạng của gia chủ mà còn đe dọa nghiêm trọng môi trường sống tại các khu dân cư. 

Bắt giữ trợ thủ đắc lực của “ông trùm” Tạ Công Hạnh

Bắt giữ trợ thủ đắc lực của “ông trùm” Tạ Công Hạnh

ANTĐ - Sau khi đàn anh và các đồng bọn đã phải lĩnh án tù, Vũ Ngọc Trung, (tức Trung “Quý” - SN 1981), trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, đối tượng trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội cố ý gây thương tích, mới bị Công an Hà Nội phối hợp với Công an Hòa Bình bắt giữ. Thông tin trên được chỉ huy Phòng Cảnh sát truy nã Công an Hòa Bình trao đổi với PV Báo ANTĐ, ngày 24-9.
Dọa dìm xuống hồ để xiết nợ

Dọa dìm xuống hồ để xiết nợ

ANTĐ - Ngày 24-9, cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn (Hà Nội) đã ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng Đoàn Nhài, SN 1968, trú tại khối 11, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn và Lê Hải Đường, SN 1963, trú tại xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Đồng tiền giết chết tình anh em máu mủ

Đồng tiền giết chết tình anh em máu mủ

ANTĐ -Sự việc đau lòng xảy ra tại thị trấn Minh Quang, huyện Mê Linh, Hà Nội, đã khiến nhiều người giật mình về nghĩa tình máu mủ của con người bị đồng tiền đánh bạt.
Hợp đồng đòi nợ... giá 90.000 USD

Hợp đồng đòi nợ... giá 90.000 USD

ANTĐ - Phạm Thúy Ngân (SN 1952), HKTT tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình (Hà Nội) - đối tượng bị cơ quan CSĐT CATP Hà Nội truy nã về hành vi cố ý gây thương tích, vừa bị Cảnh sát Liên bang Nga bắt giữ khi lẩn trốn tại đây.
Nổ súng liền 2 phát, bắn “con nợ” giữa quán phở

Nổ súng liền 2 phát, bắn “con nợ” giữa quán phở

ANTĐ - Nguyễn Trung Thành, SN 1972, trú tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ (Hà Nội), một trong những đối tượng gây ra vụ giết người tại xã Phú Cát, huyện Quốc Oai (Hà Nội) trong đêm 28-7, đang bị cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội tập trung truy bắt.
“Sóng ngầm” đáng lo ngại trong kinh doanh cầm đồ

“Sóng ngầm” đáng lo ngại trong kinh doanh cầm đồ

ANTĐ - Hà Nội hiện có 2.710 hiệu cầm đồ đang hoạt động dưới nhiều hình thức như công ty, hộ kinh doanh cá thể hoặc văn phòng giao dịch. Nguồn thu ngân sách từ loại hình kinh doanh này không cao, nhưng những nguy cơ, phức tạp tiềm ẩn của nó đối với ANTT thực sự đáng lo ngại. 

Vác kiếm đi đòi nợ bị “băm” nát người

Vác kiếm đi đòi nợ bị “băm” nát người

ANTĐ - Khi em họ đòi tách “sổ đỏ” của gia đình để mang đi thế chấp lấy tiền trả nợ, Vương Công Nam liền ngăn cản và dùng mũ bảo hiểm “dạy bảo”. Và rồi trong lúc đối tượng này đứng ra dàn xếp sự việc đã bị đối phương cầm kiếm vả vào mặt, dẫn tới cuộc đánh chém tơi bời… 

Bắt giữ người để đòi tiền: Từ chủ nợ thành phạm pháp

Bắt giữ người để đòi tiền: Từ chủ nợ thành phạm pháp

ANTĐ -Cả tin cho bạn xã hội vay tiền, đến khi đòi mãi không được, lại bị chủ nợ khác siết, Bùi Đình Hải cùng bạn bè đến bắt giữ con nợ hòng đòi lại số tiền bị mất. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông về sự thiếu hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân, chủ nợ bỗng chốc trở thành kẻ phạm pháp.
Từ chủ nợ trở thành bị cáo

Từ chủ nợ trở thành bị cáo

ANTĐ - Bị "con nợ" lẩn tránh mỗi khi đến đòi tiền, Vĩnh và Hùng đã dình và bắt "con nợ" về khách sạn yêu cầu gọi điện cho người nhà mang tiền đến trả...
Những kẻ thích “luật rừng” trả giá

Những kẻ thích “luật rừng” trả giá

ANTĐ - Chỉ trong 6 tháng vừa qua, Tòa án Hà Nội đã đưa ra xét xử hàng chục vụ bắt giữ người trái pháp luật để cướp hoặc cưỡng đoạt tài sản. Ngoài dấu hiệu gia tăng về số vụ thì thủ đoạn mà tội phạm “ưa dùng” cũng trắng trợn, xảo quyệt và tàn bạo hơn.  

Thâm nhập giới “anh chị” Sài Gòn

Thâm nhập giới “anh chị” Sài Gòn

ANTĐ - Thuần là dân giang hồ một thời, đã “rửa tay gác kiếm”. Không có anh, tôi khó có thể gặp và thâm nhập một góc nhỏ thế giới giang hồ Sài Gòn, để hiểu sự tàn bạo, sự đa mưu quỷ quyệt của những kẻ đòi nợ thuê kiểu… luật rừng.

Bắt “đầu lĩnh” của ổ nhóm chuyên dùng súng “hoa cải”

Bắt “đầu lĩnh” của ổ nhóm chuyên dùng súng “hoa cải”

ANTĐ - Đó là Lê Xuân Hải  (biệt danh Hải “thạch”, 19 tuổi, nhà ở TP Hải Dương), 1 trong 12 bị can bị CQĐT CATP Hải Dương khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. CQĐT bước đầu xác định, Hải “thạch” liên quan đến ít nhất 4 vụ nổ súng trên địa bàn TP Hải Dương thời gian qua.

Giải quyết từ mâu thuẫn nhỏ

Giải quyết từ mâu thuẫn nhỏ

ANTĐ - Khu dân cư số 1, phường Trung Tự, quận Đống Đa (Hà Nội) có nhiều thành phần dân cư sinh sống. Mấy năm gần đây, khu vực này xảy ra một số vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, gây mất ANTT. Qua công tác nắm tình hình, Đại úy Trần Thanh Hải nhận thấy hầu hết những mâu thuẫn đều phát sinh do người dân sống trong các khu nhà tập thể nhiều tầng. Nhà trên cơi nới thêm diện tích ở đã ảnh hưởng đến những hộ dân ở tầng dưới, có những hộ dân quá cố chấp, không chịu nhường nhịn nhau, nên đã phát sinh phức tạp tưởng không thể giải quyết nổi.
Mang thuốc sâu đi đòi nợ

Mang thuốc sâu đi đòi nợ

ANTĐ - Nhiều lần đòi nợ không thành công, các đối tượng đã mang thuốc trừ sâu đến nhà con nợ đe dọa rồi cưỡng đoạt số tiền 100 triệu đồng. Hành vi trên đã bị lực lượng cảnh sát hình sự, công an đồn 18, thuộc CAH Từ Liêm, Hà Nội phát hiện và bắt giữ.