Vượt gần trăm cây số đi... bắn người

Vượt gần trăm cây số đi... bắn người

ANTĐ - Nhận được đề nghị của “đàn anh” nhờ dằn mặt 1 “con nợ” thuộc dạng đầu gấu ở Bắc Giang, Giang Thanh Liên, 21 tuổi, trú ở phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng đã cùng đồng bọn đi taxi từ Hải Phòng về Bắc Giang để giải quyết.

Cặp vợ chồng lưu manh bức tử “con nợ”

Cặp vợ chồng lưu manh bức tử “con nợ”

ANTĐ - Trước toà, Trương Kim Nhung cùng chồng một mực chối bỏ hành vi bức tử nạn nhân. Nhưng toà cho rằng: “Bị cáo và chồng đã đánh đập, nguyền rủa người ta, khiến bị hại phải tìm đến cái chết. Đó chính là bức tử”.
Bôi keo, ném chất bẩn để đòi tiền

Bôi keo, ném chất bẩn để đòi tiền

ANTĐ - CAP Phố Huế phối hợp cùng Đội CSHS CAQ Hai Bà Trưng vừa làm rõ ổ nhóm 3 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản. 3 đối tượng cùng trú ở quận Ba Đình gồm: Phạm Anh Tài, 20 tuổi; Đinh Văn Thảo, 27 tuổi; và Phạm Minh Vương, 29 tuổi.
“Tội phạm đòi nợ hiệu quả hơn tòa án”

“Tội phạm đòi nợ hiệu quả hơn tòa án”

ANTĐ - Mấy ngày nay, thiên hạ xôn xao về một kết quả điều tra của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Kết quả khảo sát trên được ông Nguyễn Minh Đức, Ban Pháp chế VCCI đưa ra tại cuộc Hội thảo “Luật Thi hành án dân sự - Từ góc nhìn doanh nghiệp” do Bộ Tư pháp và VCCI tổ chức tại Hà Nội ngày 26-2. 
Ngồi tù vì món tiền thắng bạc

Ngồi tù vì món tiền thắng bạc

ANTĐ - Phát hiện “con nợ” ở vỉa hè, Hoàng Quốc Dũng lập tức gọi người đến uy hiếp để đòi tiền thắng bạc. Thế nhưng không những không thu hồi được nợ, đối tượng cùng đồng bọn còn phải lĩnh án phạt tù.

Đòi nợ bằng… “luật rừng”

Đòi nợ bằng… “luật rừng”

ANTĐ - Hôm qua (18-2), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Quang Vinh (SN 1987, trú ở xã Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội) 8 tháng tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”, 20 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt với 30 tháng tù về tội “Đánh bạc” trước đây, bị cáo này phải chấp hành chung là 58 tháng tù giam. 
Nã đạn vào đầu "con nợ"

Nã đạn vào đầu "con nợ"

ANTĐ - Trong lúc mâu thuẫn, Tình “nổi điên”, cầm súng gí vào đầu “con nợ” rồi bóp cò. Sát hại nạn nhân xong, đối tượng tìm cách tạo dựng hiện trường giả để trốn tội.
“Khủng bố” bằng chất bẩn: Tập trung xử lý nghiêm

“Khủng bố” bằng chất bẩn: Tập trung xử lý nghiêm

ANTĐ - Trước tính chất phức tạp về hoạt động của tội phạm dùng “bom bẩn” đe dọa người khác, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của CATP phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn tập trung đấu tranh, làm rõ và xử lý nghiêm những hành vi liên quan. 

Kiểu đòi nợ hèn hạ

Kiểu đòi nợ hèn hạ

ANTĐ - Nhằm đạt được mục đích, chủ nợ đã thuê các đối tượng lưu manh côn đồ mang chất bẩn, chất thải công nghiệp như sơn, dầu luyn và nhiều thứ xú uế khác đổ vào nhà “con nợ” để đe dọa, khủng bố tinh thần. Những “chiêu” đòi nợ hèn hạ này không những gây ra sự bất an, phiền phức cho người bị hại, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường khu dân cư và tình hình ANTT.

Trốn chạy món nợ gần 10 tỷ đồng

Trốn chạy món nợ gần 10 tỷ đồng

ANTĐ - 0h ngày 23-12, tổ công tác Đội 2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ Bùi Duy Hiếu, SN 1986, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Văn phòng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội về tội danh lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng mối quan hệ quen biết, Bùi Duy Hiếu đã nhiều lần vay vợ chồng chị A., ở tập thể Văn Chương, quận Đống Đa (Hà Nội), số tiền lên tới 9,4 tỷ đồng rồi bỏ trốn. 
Chủ hiệu cầm đồ trốn truy nã

Chủ hiệu cầm đồ trốn truy nã

ANTĐ - Ngày 27-11, Đội 3 - Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm CATP Hà Nội đã bắt được Nguyễn Phú Hà, SN 1986, trú tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm (Hà Nội), đối tượng chính trong vụ cố ý gây thương tích nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn huyện Gia Lâm cách đây gần 2 năm.
Ngăn chặn vụ “tấn công” bằng mắm tôm và dầu luyn

Ngăn chặn vụ “tấn công” bằng mắm tôm và dầu luyn

ANTĐ - 0h15 ngày 7-11, tổ công tác CAP Bưởi, quận Tây Hồ (Hà Nội) tuần tra tại khu vực ngõ 218 đường Lạc Long Quân phát hiện 2 nam thanh niên xuống xe taxi, xách theo 1 túi nilon to, biểu hiện nghi vấn đã áp sát kiểm tra hành chính.
Đòi nợ kiểu “ăn cướp”

Đòi nợ kiểu “ăn cướp”

ANTĐ - Sáng qua (14-11), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thành Chung (SN 1981, trú ở ngõ 11, phố Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) 10 tháng tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và 48 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt của hai tội danh, bị cáo này phải chấp hành chung là 58 tháng tù giam. Đồng phạm của Chung là Vũ Xuân Hoàn (SN 1983, ở  phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm) cũng phải lĩnh tổng cộng 48 tháng tù giam.