“Con nợ” 60 tỷ đồng mất hút

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh (Hà Nội) đang hoàn tất thủ tục để ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Châm, SN 1978, trú tại khu phố Vân Trì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Theo thông tin từ phía Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh, do có mối quan hệ quen biết nhau từ trước, trong năm 2009, Châm đã nhiều lần vay tiền của bà Phạm Thị T, ở khu Cầu Lớn, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh và thanh toán cả gốc lẫn lãi rất sòng phẳng, nên được bà T rất tin tưởng. Từ tháng 5-2010 đến 6-2011, lợi dụng lòng tin của bà T đối với mình, Châm đã nhiều lần vay tiền của bà T với tổng số lên tới 50 tỷ đồng với lý do để làm ăn và trong những lần vay, Châm đều viết giấy cam kết ngày trả rõ ràng. Tháng 7-2011, do số tiền Châm vay quá lớn mà chưa thanh toán như đã hẹn, bà T nhiều lần tìm Châm đòi nợ, nhưng đối tượng này đều tìm lý do để khất. Ngày 29-6-2011, Châm đến nhà bà T thương lượng và viết một giấy biên nhận vay tổng cộng 50 tỷ đồng, hẹn sau 45 ngày sẽ trả hết, đồng thời hủy những tờ giấy vay tiền cũ và bà T đã đồng ý. Tuy nhiên, đến hạn trả tiền Châm tiếp tục lẩn tránh.

Cho đến nay, bà T đã nhiều lần tìm gặp Châm để đòi tiền, nhưng không được. Liên lạc qua số điện thoại di động của Châm cũng không được, bà T đã đến nhà và được người thân trong gia đình “con nợ” cho biết Châm bỏ nhà ra đi từ tháng 8-2011, không liên lạc với gia đình. Đáng chú ý, gia đình Châm không hề biết gì về các khoản đối tượng này vay bà T. Trước sự việc trên, bà T đã làm đơn tố cáo hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản của Châm đến cơ quan công an. Chiều 26-2, trao đổi với phóng viên ANTĐ, Thượng tá Ngô Duy Sự, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT & CV - CAH Đông Anh cho biết: “Trong quá trình điều tra, lực lượng CSĐT đã làm rõ hành vi phạm tội rất nghiêm trọng của Châm. Không chỉ vay bà T với số tiền 50 tỷ đồng, Châm còn vay một số người khác hơn 10 tỷ đồng, nâng tổng số tiền vay các chủ nợ lên tới hơn 60 tỷ đồng, rồi bỏ trốn. Cùng với việc hoàn tất các thủ tục để ra quyết định truy nã, CAH Đông Anh đang phối hợp với các lực lượng chức năng khác, khẩn trương truy bắt Nguyễn Thị Châm để xử lý”.