Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18:

“Còn nhiều phim xem nhẹ nghệ thuật”

ANTĐ - 1/3 trong tổng số 23 phim truyện điện ảnh tham dự Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18 có chất lượng khá tốt song vẫn còn một vài phim xem nhẹ nghệ thuật nên bị gắn mác “thảm họa” là hoàn toàn hợp lý. 

Đó là khẳng định của NSND Đào Bá Sơn – chủ khảo hạng mục phim truyện nhựa trước thềm lễ khai mạc Liên hoan phim diễn ra tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào tối qua 14-10. Cũng theo NSND Đào Bá Sơn thì hình ảnh về người lính được thể hiện rất cảm động ở một số bộ phim. Tuy vậy, Ban giám khảo đã gạt bỏ hết mọi định kiến, tôn trọng các phim như nhau để chấm chọn một cách công tâm nhất. Cũng tại lễ khai mạc diễn ra tối qua, TS Ngô Phương Lan – Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết Liên hoan phim lần này quy tụ 139 phim tham dự ở nhiều hạng mục khác nhau cùng hơn 1.000 đại biểu đến từ khắp nơi trong cả nước. Trong đó số lượng các nghệ sĩ miền Nam khá đông, lên tới con số hơn 170 người.