Con người có thể tạo ra lửa bằng ý nghĩ?

ANTĐ - A. William Underwood ở bang Michigan (Mỹ) là người có khả năng tạo ra lửa. Ông ấy chỉ cần lấy khăn tay của một ai đó rồi đưa lên miệng, vừa vò thật mạnh vừa thổi và ngay tức khắc lửa bùng lên đốt chiếc khăn cháy rụi. Ông có thể đốt một đống lửa trại mà không cần diêm. Các cuộc thử nghiệm cho thấy, ông có thể hút năng lượng của mọi thứ xung quanh bằng cách nào đấy. Rất nhiều lần, sức mạnh dồn vào cơ thể ông đã để lại những vết bỏng dài trên cánh tay và bàn tay. 

Lửa phụt ra từ miệng 

Khả năng phóng hỏa là một hiện tượng tinh thần rất hiếm nên người ta khó thể tìm được các tài liệu minh chứng. Nếu các nhà sư Tây Tạng có thể tạo ra nhiệt trên cơ thể của họ đủ để làm khô những tấm chăn ướt, vậy thì về lý thuyết người ta có thể tạo ra lửa chỉ bằng sức mạnh tinh thần.

Trước khi biểu diễn các tiết mục kỳ lạ, Underwood cởi bỏ quần áo ngoài, súc miệng, rửa tay thật kỹ để loại trừ khả năng gian lận, dùng tiểu xảo làm cháy đồ vật, còn tay đeo găng tay cao su (loại găng tay dành cho bác sĩ phẫu thuật). Cầm vật cần được đốt cháy trên tay, Underwood chỉ có một thao tác nhìn chằm chằm vào vật đó, tập trung nguồn lực và trong giây lát vật đó bùng cháy. Màn biểu diễn đốt cháy vật tự thân của Underwood khiến những ai từng chứng kiến đều tưởng rằng đó là màn biểu diễn của các ảo thuật gia đã được đào tạo bài bản. Nhưng không, ở đây Underwood tạo ra lửa, đốt cháy vật bằng chính sức mạnh tinh thần của bản thân mình.

Underwood phát hiện ra khả năng tạo lửa của mình bắt đầu từ năm lên 14 tuổi. Lần đó, Underwood cùng mẹ đến phòng khám nha khoa tư nhân. Trong lúc chờ đến lượt khám, Underwood được bác sĩ đưa cho một cuốn truyện tranh dành cho thiếu nhi. Underwood cầm và chăm chú đọc. Đọc đến trang thứ 5 thì tự dưng cuốn sách đó bốc cháy. Underwood và mọi người có mặt tại phòng khám tá hỏa, sợ hãi. Vài phút sau, đến khi mọi người trấn tĩnh, dập lửa thì cuốn truyện đã cháy gần hết.

Kể từ khi đó, ông sử dụng khả năng đặc biệt của mình trong sinh hoạt hàng ngày Underwood bảo rằng khả năng tạo ra lửa của ông hữu ích nhất khi ông đi săn. Ông có thể đốt một đống lửa trại mà không cần diêm hay bật lửa. 

Một số giả thiết cho rằng có thể Underwood giấu cục phốt pho trong người để lừa mọi người. Phốt pho trắng có thể cháy trong không khí ở nhiệt độ khoảng 30°C - thấp hơn nhiệt độ cơ thể. Phốt pho có thể dễ dàng được đánh lửa bằng hơi thở hoặc chà xát. Nhưng đến tận bây giờ, khả năng của Underwood vẫn chưa được giải thích thỏa đáng.

Các trường hợp “gây cháy” như Underwood không phải là hiếm. Trên thế giới cũng từng ghi nhận trường hợp của nhà ngoại cảm người Nga, Nelya Mikhailova (sau đổi tên là Nina Kulagina) cũng nổi tiếng với biệt tài tạo ra lửa. Nhà cận tâm lý Grenady Sergeyev đã trả lời phỏng vấn của phóng viên tờ Sunday People ngày 14-3-1976 rằng “bà ấy có thể hút năng lượng của mọi thứ xung quanh bằng cách nào đấy. Các dụng cụ điện có thể chứng minh điều đó. Rất nhiều lần, sức mạnh dồn vào cơ thể bà đã để lại những vết bỏng dài đến 10cm trên cánh tay và bàn tay. Có lần quần áo của bà bị bốc cháy do luồng năng lượng quá mạnh. Tôi đã giúp bà dập lửa và còn giữ lại vài mẩu áo cháy để làm bằng chứng”.

Quyển sách Phenomena của Kenneth Grant kể lại chuyện về môn đệ của một bà pháp sư tên là Anandamayi Ma. Anh này yêu cầu bà chứng tỏ khả năng bằng cách đốt cháy anh ta. “Khi bà đi đến cạnh anh dưới cái ô, anh cảm thấy một hơi nóng ghê gớm hạ xuống đầu anh và dần dần sức nóng tăng thêm đến mức anh phải khẩn cầu bà ngưng lại. Một phần cái ô đã bị cháy”.

Các lý giải khác nhau

Các nhà khoa học đã đo được trong mỗi tế bào não có một dòng điện khoảng 90 milivôn, và với 15 - 18 tỷ tế bào não, ta sẽ có một dòng điện cực mạnh. Trong mỗi con mắt của một người bình thường cũng có tới 130 triệu tế bào. 

Theo các nhà khoa học của Nga, thông thường các tế bào não hay tế bào thần kinh được sắp xếp theo một trật tự nhất định và điều khiển mọi hoạt động bình thường của con người. Nếu ở người nào các tế bào đó bị sắp xếp lộn xộn thì người đó sẽ có khả năng... đặc biệt. Xung quanh những người này luôn xuất hiện một trường điện từ rất mạnh được điều khiển từ bộ não. Khi muốn thì khả năng đặc biệt mới bộc lộ, còn bình thường họ không có gì khác biệt với chúng ta. Đây là điều lý giải vì sao người thợ săn có khả năng tạo ra lửa như Underwood không phải lúc nào cũng sẵn, lúc nào ông cũng có thể thực hiện được và mức độ thường xuyên của khả năng có sự phân hóa rõ.

Trong thời gian gần đây, một số nhà khoa học khác ở Nga cho rằng, năng lượng đốt cháy cơ thể trong các trường hợp được cho là tự cháy là do những quả cầu lửa được hình thành trong quá trình động đất hoặc giông bão. Bên trong khối cầu có dung tích nhỏ này tập trung một năng lượng rất lớn, có khả năng đốt cháy một cơ thể sống có chứa nhiều nước mà nó gặp phải trên đường di chuyển trong khi các đồ vật khác ngay cạnh đó lại không hề bị ảnh hưởng. Hiện tượng này thường xảy ra bất ngờ và cũng bất ngờ chấm dứt.

Hiện tượng “người gây cháy” hay “Pyrokinesis” là thuật ngữ do tiểu thuyết gia truyện kinh dị Stephen King nghĩ ra nhằm chỉ khả năng tự tạo và kiểm soát lửa bằng trí não của con người mà ông dành cho nhân vật Charlie McGee trong tác phẩm “Firestarter”. Tuy nhiên, trong đời thực cũng có một số trường hợp như Charlie McGee và cho đến nay, khoa học vẫn chưa tìm ra lời giải đầy đủ về những hiện tượng này.