Con nghiện liều lĩnh chống công an

ANTĐ - Thuận đâm kim tiềm vào tay công an viên, sau đó dùng bóng đèn chống trả, trốn khỏi nơi tạm giữ.

Lúc 10h ngày 29-8, tại nhà hoang thuộc ấp 8 (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh), quần chúng nhân dân cùng đ/c Trần Hữu Phát, là công an viên xã Tân Thạnh Đông, đ/c Diệp Văn Thịnh, là ấp đội trưởng ấp 8, xã Tân Thạnh Đông bắt quả tang tên Hà Minh Thuận (SN 1980, HKTT: tỉnh An Giang, tạm trú huyện Hóc Môn) đang dùng 1 cái rựa nạy khung cửa sổ để đem bán lấy tiền tiêm chích ma túy.

Thuận dùng kim tiêm đâm vào tay đ/c Phát (Ảnh minh họa)

Thuận chống cự, dùng 1 ống tiêm chích (chưa qua sử dụng) đâm trúng bàn tay trái đ/c Phát. Qua kiểm tra lực lượng chức năng còn thu giữ của Thuận 3 cục chất bột màu trắng (trọng lượng 0,0512 gram), Thuận sau đó bị tạm giữ tại trụ sở công an xã Tân Thạnh Đông.

Đến 9h30 ngày 31-8, lợi dụng sơ hở, Thuận tháo lấy 1 bóng đèn trong nhà vệ sinh để chống trả lực lượng công an xã Tân Thạnh Đông và tẩu thoát. Trên đường trốn chạy, Thuận đã đột nhập vào nhà anh Trần Huỳnh Quốc Duy (SN 1985) ở Xã Tân Thạnh Đông, lấy 1 con dao khống chế anh Duy cướp xe Wave bỏ chạy.

Khi Thuận chạy đến trước cổng rào nhà anh Duy thì bị ngã, quần chúng nhân dân hỗ trợ bắt giữ Thuận giao lại công an xã Tân Thạnh Đông. Hiện đối tượng được chuyển lên công an huyện Củ Chi để xử lý.