‘Con nghiện’ dùng toàn bộ tiền tích cóp nhiều năm mua ma tuý dùng dần

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước chuyến đi làm phu vàng, Thôn dồn toàn bộ mấy chục triệu đồng tích cóp để mua ma túy về để dùng dần. 

Ngày 4/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Vi Văn Thôn (32 tuổi) trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, Vi Văn Thôn vốn là "con nghiện" lâu năm. Ngày 2/6/2021, Thôn đi bộ đến khu vực bản Đửa, xã Lượng Minh tìm mua ma túy về sử dụng dần.

Vi Văn Thôn trong phiên xét xử

Vi Văn Thôn trong phiên xét xử

Thôn đã bỏ ra 30 triệu đồng để mua 4 gói ma túy từ một người đàn ông dân tộc Mông không rõ danh tính. Sau khi mua ma túy, Thôn giấu ma túy trong quần lót rồi xuống TP. Vinh để bắt xe khách vào tỉnh Quảng Nam xin việc làm.

Do cần thêm quần áo nên Thôn thuê xe taxi lên nhà bạn ở huyện Thanh Chương để lấy. Trên đường đi, Thôn bị công an kiểm tra, bắt giữ cùng với 113 gam ma túy trên người.

Trong phiên xét xử, Thôn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Người đàn ông này cho biết đã dùng toàn bộ số tiền mình đã tích cóp nhiều năm để mua ma túy chuẩn bị cho việc đi làm phu vàng ở Quảng Nam.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vi Văn Thôn 15 năm 6 tháng tù.