TP.HCM

“Con nghiện” đột nhập chung cư giết người, không thoát án tử hình

ANTĐ - Nghiện ngập, không tiền hút chích, Mạnh đã đột nhập vào chung cư, dùng dao khống chế, giết người, cướp tài sản.

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM hôm nay ( 2/12) đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Quang Mạnh (SN 1985, ngụ quận 10, TP.HCM) về các tội “giết người” và “cướp tài sản”. 

Bị cáo Nguyễn Quang Mạnh bị  tuyên y án tử hình

​Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15h, ngày 4/10/2013, Mạnh từ lầu 3, lô R, chung cư Nguyễn Kim  (phường 7, quận 10) thủ theo một con dao cán gỗ và 1 cuộn băng keo đi xuống lầu 2 của chung  cư tìm người để cướp tài sản.

Khi Mạnh đi qua căn nhà số 222 ở tầng 2 chung cư thì đột nhập vào nhà chị Lê Thị  Hồng Liên dùng dao khống chế buộc chị Liên phải đưa 500 ngàn đồng, nếu không Mạnh sẽ ra tay giết chết. Bị đe dọa nên chị Liên vào nhà lấy 400 ngàn đồng đưa cho Mạnh. Trước khi đi, Mạnh còn đe dọa chị Liên không được báo công an nếu không sẽ đập cửa vào giết cả nhà.

Tiếp đó, Mạnh sang căn nhà số 221 của chị Giang Phụng My, nạy khóa cửa. Mạnh đột nhập vào trong lục tung đồ đạc tìm tài sản nhưng không thấy gì. Mạnh trở ra ngoài thì bị chị Lê Thị Mỹ Nguyệt (con chị My) phát hiện và tri hô “cướp”.

Sợ bị phát hiện, Mạnh liền chạy tới đâm liên tiếp vào ngực chị Nguyệt. Chị Nguyệt vùng vẫy chạy thoát được ra ngoài thì Mạnh mới chịu bỏ đi. Chị Nguyệt bị tử vong ngay sau đó. Cùng ngày, Mạnh bị công an quận 10 bắt khẩn cấp.

Tại tòa phúc thẩm, Mạnh khai, bị cáo nghiện ma túy từ lâu, túng thiếu không tiền mua ma túy sử dụng bị cáo mới liều đi cướp và xảy ra án mạng trên. Nói lời nói sau cùng, bị cáo xin HĐXX xem xét cho bị cáo có một con đường sống để làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét,  HĐXX cấp phúc thẩm còn nhận thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm nên phải cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội là cần thiết.