Còn lơ là, “mở” cửa nhà cho trộm

ANTĐ - Gần đây, tại một số địa bàn ngoại thành Hà Nội đã xảy ra những vụ trộm cắp tài sản nhà dân. Thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm tuy không mới, nhưng rất táo tợn khiến mọi người dân phải đề cao, cảnh giác. 

Một đối tượng bị CAQ Long Biên bắt giữ đang thực nghiệm vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn

Không có quy luật

Sáng sớm 29-4, tại cửa hàng bán đồ điện nước ở thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) xảy ra vụ trộm tài sản. Chỉ trong chốc lát, tội phạm đã đột nhập cửa hàng lấy trộm 4 cuộn dây điện giá trị nhiều triệu đồng. Chủ cửa hàng là anh Nguyễn Quang H, ở thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Đông Anh, đã phát hiện bọn trộm nên đã hô hoán và nhiều người dân xung quanh đã hỗ trợ người bị hại bắt giữ nhóm tội phạm. “Gần đây, hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản nhà dân không theo quy luật nào, chúng lợi dụng sơ hở của gia chủ để gây án rất táo tợn. Trước đó, trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã xảy ra một số vụ trộm tài sản nhà dân bằng phương thức tương tự, do một số gia đình hớ hênh không khóa cửa chính, cửa cổng trước khi ra ngoài hoặc đi ngủ” - Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, Phó trưởng CAH Sóc Sơn đánh giá và cho biết CAH đã triển khai nhiều kế hoạch phòng ngừa trộm cắp tài sản, tập trung nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm cho nhân dân.

Trước đó, tại địa bàn một huyện ngoại thành khác là Đông Anh cũng xảy ra một số vụ trộm tài sản nhà dân với thủ đoạn rất tinh vi. Bọn tội phạm dùng đèn khò tự chế với bình gas mini, kìm cắt thép, chăn và đèn pin để cắt phá cửa sổ, cổng, cửa chính… đột nhập nhà dân trộm tài sản. Trần Văn Chiến, SN 1959, ở huyện Mê Linh (Hà Nội), cầm đầu ổ nhóm chuyên trộm tài sản nhà dân trên địa bàn huyện Đông Anh khai: “Không chỉ gây án ban đêm, nếu ban ngày gia chủ đi vắng, không có người trông coi nhà cửa và địa bàn vắng người qua lại, Chiến cùng đàn em cũng nhằm vào gây án”. Từ công tác điều tra của CAH Đông Anh cho thấy, nhóm tội phạm do Chiến cầm đầu thường hoạt động lúc nửa đêm, khi người dân đã ngủ say.

Công an Hà Nội nhắc nhở người dân ngoại thành phòng ngừa trộm cắp tài sản nhà dân

Nêu cao ý thức cảnh giác

Trao đổi với lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Hà Nội, phóng viên ANTĐ được biết hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản nhà dân trên địa bàn thành phố cơ bản đã được kiềm chế. Tuy nhiên, do chủ quan, mất cảnh giác của một số người dân đã để tội phạm len lỏi hoạt động trộm cắp. Với quan niệm: “không cần để ý nhà cửa khi ra khỏi nhà và việc gia cố cửa là không cần thiết, vì đã phó thác việc trông coi tài sản cho bà con hàng xóm láng giềng…, nhiều hộ dân vùng ngoại thành còn chủ quan, lơ là việc tự bảo quản tài sản đến mức không khóa, chốt các loại cửa cẩn thận trước khi đi ngủ” - một cán bộ điều tra CATP Hà Nội cho biết. 

Thượng tá Phạm Nam Thắng, Đội trưởng Đội CSHS - CAH Đông Anh nhận xét: “Trong quá trình điều tra, làm rõ các vụ án trộm tài sản nhà dân, cơ quan điều tra được biết ý thức tự bảo quản tài sản của người dân rất kém. Với quan niệm cho rằng nhà kín cổng cao tường, tội phạm khó lẻn vào thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, chỉ cần một phút lơ là, mất cảnh giác đã đủ để tội phạm đạt được ý đồ của chúng”. Không chỉ xảy ra trên địa bàn các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, tại các công sở, trường học, nhà dân trên địa bàn một số huyện ngoại thành Hà Nội cũng bị tội phạm trộm cắp tài sản “viếng thăm” và nguyên nhân chủ yếu vẫn là do sự mất cảnh giác của gia chủ và lực lượng bảo vệ các cơ quan đơn vị. 

Đấu tranh, phòng ngừa hoạt động trộm cắp tài sản luôn là một trong những biện pháp công tác được Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn tập trung thực hiện. Tại nhiều nơi trong địa bàn thành phố, việc “đi gửi, về báo” và mô hình “liên gia tự quản” chống trộm cắp tài sản nhà dân đã được thực hiện rất tốt, đem lại hiệu quả tích cực. Nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, đặc biệt là tại các vùng ngoại thành Hà Nội, việc đầu tiên là ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa tội phạm của nhân dân phải được nâng lên và công tác tuần tra, kiểm soát hành chính ban đêm của các lực lượng giữ gìn ANTT ở địa phương cần được triển khai thường xuyên, với tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng thực thi nhiệm vụ.