Con không đội mũ bảo hiểm, cha mẹ bị phạt

ANTĐ - Chiều qua 1-4, Trung tá Phạm Văn Hậu – Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội cho biết: 

Không những con “quên”, nhiều bậc phụ huynh cũng không đội mũ bảo hiểm 

Thực hiện Kế hoạch 07 của Ban An toàn giao thông Hà Nội về tăng cường xử lý vi phạm không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên, Phòng CSGT đã xây dựng chuyên đề tăng cường xử phạt đối với vi phạm trên. Cụ thể, bắt đầu từ 1-4, đơn vị tập trung phối hợp với Sở GT-ĐT Hà Nội, các trường tiểu học… tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh quy định bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy khi tham gia giao thông. Trong tuần đầu tiên, đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng CSGT chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở. Sau 1 tuần thực hiện, nếu phát hiện trường hợp nào vẫn cố tình vi phạm, CSGT sẽ xử lý nghiêm theo luật định. 

Trung tá Phạm Văn Hậu cũng khẳng định, quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên đã có từ lâu, tuy nhiên đến nay vẫn còn không ít phụ huynh khi đưa đón con đến trường bằng mô tô, xe máy hoặc tham gia giao thông không đội mũ cho con em mình. Ngoài ra, nhiều bậc phụ huynh khi tham gia giao thông cũng không đội mũ bảo hiểm. Hành vi này không những không đảm bảo an toàn cho bản thân, con em họ mà vô hình trung còn khiến cho học sinh không có ý thức chấp hành Luật Giao thông khi trưởng thành. Để đảm bảo an toàn, Phòng CSGT khuyến cáo người dân nhất là các bậc phụ huynh cần thực hiện nghiêm những quy định về an toàn giao thông; đội mũ bảo hiểm theo đúng quy định cho con em mình khi ngồi trên mô tô, xe máy.