Con gà chọi "chết oan", một người cũng lập tức vong mạng

ANTD.VN - Đang ngồi uống bia, Hinh hay tin con “gà chiến” của mình bị cắt tiết vô cớ nên giằng dao và đâm chết người bạn.

Theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Vũ Hinh (tức Linh, SN 1985, trú ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội) về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Hữu Đường (SN 1984), trú cùng địa phương và là bạn của bị cáo.

Cụ thể bản án sơ thẩm cùng lời khai của Nguyễn Vũ Hinh cho thấy, ngày 27-8-2015, đối tượng và anh Phạm Đức Kha (SN 1982, ở xã Việt Hùng, cùng huyện Đông Anh) trao đổi gà chọi với nhau. Cùng ngày, anh Kha mang con gà chọi đến tận nhà cho Hinh.

Bực tức vì con gà chọi "chết oan", Hinh liền bộc phát đâm chết bạn

Vậy nhưng do khu vực nhà Hinh đang có dịch cúm nên đối tượng rủ anh Kha cùng mang con “gà chiến” vừa trao đổi sang xã bên cạnh gửi để tránh bệnh dịch. Trên đường đi gửi gà, Hinh và anh Kha gặp nhóm người quen, trong đó có anh Nguyễn Hữu Đường đang ăn nhậu tại một quán bia ở cùng xã nên ghé vào góp vui.

Tại đây, một người trong nhóm nhậu bảo Hinh cho con gà chọi của đối tượng “chiến nhau” với một con gà khác. Chung cuộc là con “gà chiến” của Hinh đánh bại con gà của một người trong nhóm nhậu.

Để con “gà yêu” ở ngoài, Hinh tiếp tục vào trong quán uống bia với mọi người. Cùng thời điểm, anh Đường vào bếp của quán ăn lấy dao ra cắt tiết “trộm” con “gà chiến” của Hinh. Được một người đi vào báo tin, Hinh lập tức chạy ra và thấy anh Đường một tay cầm dao, một tay cầm con gà chọi vừa bị cắt tiết.

Điên tiết, đối tượng vừa căn vặn, vừa giằng con dao trên tay anh Đường và đâm bạn nhậu thấu ổ bụng. Hậu quả, ngay tối cùng ngày anh Đường tử vong do mất máu cấp. Hay tin bạn mất mạng, Hinh cũng lập tức ra CAH Đông Anh đầu thú.

Với hành vi gây ra, tại phiên tòa sơ thẩm cuối tháng 10-2016, mở tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Hinh tù chung thân về tội “Giết người”. Cho rằng mức hình phạt này là quá nghiêm khắc, Hinh có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa phúc thẩm, chủ nhân của con gà chọi bị “chết oan” tiếp tục thành khẩn khai hành vi đâm chết người bạn như bản án sơ thẩm quy kết. Tuy nhiên, theo bị cáo việc tước đoạt mạng sống anh Đường hoàn toàn chỉ mang tính bộc phát.

Về phần mình, HĐXX phúc thẩm nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng vì đã tước đoạt mạng sống của bị hại, đồng thời gây mất trật tự trị an tại địa phương. Do đó, cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm minh nhằm giáo dục, cải tạo bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

Thế nhưng bị hại cũng có một phần lỗi và tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo thể hiện rõ sự ăn năn, hối cải, có nhân thân tốt, đồng thời tích cực bồi thường, khắc phục hậu quả. Vì vậy cần xem xét và giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Từ những nhận định nêu trên, thế nên khép lại vụ án, TAND Cấp cao tại Hà Nọi đi đến quyết định chỉ tuyên phạt Nguyễn Vũ Hinh 14 năm tù, theo đúng tội danh mà TAND TP Hà Nội đã xác định.