Côn đồ nhốt 5 sinh viên vào nhà vệ sinh, cướp toàn bộ máy tính

ANTĐ - Trong lúc Tùng cố tình gây mâu thuẫn rồi đánh đuổi, nhốt nhóm sinh viên trường đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội vào nhà vệ sinh, Hiếu ung dung cướp toàn bộ số máy tính và tài sản khác của nhóm sinh viên này...

Hiếu và Tùng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra

Ngày 4-6, Chỉ huy Đội CSHS - CAQ Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Đào Cư Hiếu (SN 1993) và Nguyễn Bá Tùng (SN 1989) cùng ở phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội để điều tra làm rõ về hành vi "Cướp tài sản".

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 20h15 ngày 28-5, Nguyễn Bá Tùng mò đến phòng 412B ký túc xá trường đại học Mỏ - Địa chất (ở phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) với mục đích cướp tài sản. Thấy trong phòng có nhiều máy tính xách tay, Tùng lấy lý do mâu thuẫn cá nhân với các sinh viên trong phòng để đuổi đánh mọi người.

Tang vật của vụ án

Sau khi đuổi dồn 5 nam sinh viên trong phòng về khu vực nhà vệ sinh của ký túc xá, Tùng chốt cửa nhốt 5 sinh viên này đồng thời gọi điện thoại cho Đào Cư Hiếu vào phòng 412B lấy 4 latop và 1 ba lô bên trong có 600.000 đồng.

Tuy nhiên, khi Hiếu vừa mang số tài sản trên ra khỏi phòng bị anh Vũ Đình Hạnh (một trong số sinh viên ở phòng 412B) phát hiện, đuổi theo lấy lại được 1 laptop. Ngay sau đó, Nguyễn Bá Tùng bị bảo vệ ký túc xá bắt giữ, chuyển cơ quan công an.

Sau khi tiếp cận vụ án, Đội CSHS - CAQ Bắc Từ Liêm đã thực hiện bắt khẩn cấp Đào Cư Hiếu, thu hồi số tài sản trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra xác minh làm rõ.