Côn đồ làng sa lưới

ANTĐ - Khoảng 16h30 ngày 20-5-2011, anh Trương Văn Mão (SN 1987, thôn Úc Lý, xã Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội) làm thợ hồ cho một gia đình trong thôn Bạch Nao ở cùng xã, xong việc trên đường về nhà. Bất chợt, anh Mão bị một nhóm khoảng 7 thanh niên dùng xẻng và gạch chặn đánh ở đầu thôn. Bị thương tích nặng, quá hoảng sợ nạn nhân cố chạy vào trụ sở UBND xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, để trốn.

Toàn bộ số hung khí thu giữ của nhóm thanh niên côn đồ

Nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng CAH đã cử Thượng sỹ Vũ Xuân Hinh và Đại úy Nguyễn Nam Khánh xuống hiện trường. Khi hai đồng chí đang lấy lời khai của những thanh niên liên quan đến việc đánh anh Mão tại trụ sở công an xã, hàng chục thanh niên thuộc thôn Bạch Nao đã xông vào trụ sở xã Thanh Văn đập phá. Đạp đổ cửa phòng bảo vệ, nhóm thanh niên bị kích động dùng gạch, đá ném vào trụ sở Công an xã Thanh Văn hòng giải vây cho nhóm bạn. Manh động hơn, các đối tượng đã dùng gạch ném vào mặt Thượng sỹ Hinh gây thương tích 12% sức khỏe, Đại úy Khánh cũng bị thương tích 2%. Nhóm thanh niên này đã đánh tháo cho 7 đối tượng đánh anh Mão thoát thân, sau đó trốn khỏi nơi cư trú.

Tiếp đó, 22h ngày 26-7, 15 thanh niên thôn Bạch Nao do Hoàng Văn Thái (SN 1995) cầm đầu đi 7 xe máy, mang nhiều hung khí đến cổng trường THPT Thanh Oai A thuộc thôn Văn Quán, xã Đỗ Động, Thanh Oai, dùng dao tông chém gây thương tích cho anh Nguyễn Hồng Giang (SN 1987), người mâu thuẫn với Thái. Sau đó, ngày 21-9 các đối tượng trong thôn Bạch Nao còn gây ra vụ đánh người gây thương tích ở xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội. Sau quá trình điều tra củng cố tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT CAH Thanh Oai đã xác định 20 đối tượng đều ở xã Bạch Nao do Hoàng Tố Uyên (SN 1989) cầm đầu gây ra 4 vụ.

Đặc biệt, Hoàng Văn Thái (SN 1995) tuy còn ít tuổi nhưng đã tham gia trực tiếp cả 4 vụ với 2 hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Chống người thi hành công vụ”. CAH Thanh Oai đã ra quyết định truy nã đối với Hoàng Tố Uyên; Hoàng Văn Đức; Trương Quốc Thái; Nguyễn Trọng Tân; Nguyễn Đình Luân; Phạm Đắc Đoàn; Nguyễn Văn Tân; Nguyễn Tam Thành; Phạm Trung Nghĩa; Nguyễn Trọng Quang. Đây là, nhóm thanh niên “nghiện” game, lười lao động, thường xuyên đi chơi thâu đêm, tụ tập thành nhóm thấy thanh niên làng khác “ngứa mắt” là chặn đánh. Lực lượng ĐTHS cũng đang củng cố hồ sơ làm rõ 20 đối tượng côn đồ làng trên có thể còn liên quan trực tiếp đến việc 3 chiếc xe máy bị đốt xảy ra ở xã Thanh Văn, Phương Trung, Thanh Oai.

CAH Thanh Oai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Hoàng Văn Thái và Nguyễn Văn Thiện, số đối tượng còn lại do thành khẩn khai báo, hành vi ít nghiêm trọng đã bàn giao cho gia đình giáo dục.