Côn đồ dùng đá, côn nhị khúc tấn công dã man người đi đường

ANTĐ - Đêm 28 - 8, CAH Đồng Xuân đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng dùng đá tấn công người đi đường tại xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, Phú Yên.
Côn đồ dùng đá, côn nhị khúc tấn công dã man người đi đường ảnh 1 Côn đồ dùng đá, côn nhị khúc tấn công dã man người đi đường ảnh 2
2 đối tượng Trí và Nghiêm
Các đối tượng gồm: Võ Quốc Trí, Nguyễn Kim Điện, Phan Ngọc Đệ (cùng sinh năm 1994) và Nguyễn Tường Nghiêm (sinh năm 1995) đều trú ở thôn Phú Xuân A, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, tối 12/8, sau khi cùng một số đối tượng khác tại một quán rượu trước cổng trường cấp 2 – 3 xã Xuân Phước (huyện Đồng Xuân). Đến khoảng 21g30, Trí, Điện, Đệ và Nghiêm tách nhóm, chở nhau trên 2 xe máy mang BKS 78K1 – 00395 và 78H9 – 3245 chạy xuống Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3. Đến đoạn suối Bà Sào, cả bọn dừng lại nhặt đá, sau đó tấn công vô cớ một nhóm thanh niên đang ngồi bên lề đường, làm anh Trình Văn Giang bị chấn thương nặng vùng đầu.

Khi gây án, chúng tắt đèn xe chạy về hướng cầu Suối Ré, thôn Phước Lộc (cũng thuộc xã Xuân Quang 3) tiếp tục ném đá tới tấp vào các nhóm người ngồi chơi bên đường. Sau đó, chúng chạy sang thôn Thạnh Đức qua cầu tràn Sông Con nhặt thêm đá, tấn công bất cứ người nào mà chúng gặp.

Dẫn giải 2 đối tượng Đệ và Điện

Chỉ trong quãng đường khoảng 3km, chúng tấn công liên tiếp nhiều người gây thương tích, nặng nhất là vợ chồng anh Đỗ Văn Chung (trú ở khu phố Long Châu, thị trấn La Hai) đang đi ngược chiều, làm anh Chung gục gã tại chỗ và chết một ngày sau đó tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Chưa dừng lại ở đây, cả bọn chạy xe bạt mạng về hướng Gò Bông, thôn Phú Xuân A, xã Xuân Phước tiếp tục dùng đá, nhị khúc tấn công hàng loạt người đi đường gây trọng thương 6 người, sau đó về nhà ẩn náu. Theo Báo cáo của Công an huyện Đồng Xuân, trong khoảng thời 30 phút, bọn chúng đã tấn công 12 vụ liên tiếp, làm 1 người chết, 3 người bị thương nặng và nhiều người khác bị thương.

Hiện, CAH Đồng Xuân tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Ông Lê Khắc Sơn, Bí thư Đoàn trường cấp 2 – 3 xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân cho biết, đối tượng Võ Quốc Trí đã nghỉ học, còn Nguyễn Tường Nghiêm (lớp 11C); Nguyễn Kim Điện (lớp 12B1); Phan Ngọc Đệ (lớp 12B2) đều là học sinh của trường, có học lực trung bình, không phải là học sinh cá biệt. Hơn một tuần nay, các học sinh trên vẫn đi học bình thường, Nhà trường hết sức bất ngờ khi chính các em lại lại thủ phạm trong vụ tấn công người hàng loạt xảy ra đêm ngày 12/8 vừa qua.