Côn đồ đất Cảng cầm dao, xăng tấn công xe chở bạch tuộc

ANTĐ - Vừa ra khỏi sân bay, chiếc xe chở 6,5 tạ bạch tuộc sống bị gần chục đối tượng đi xe máy, bịt mặt, cầm dao, kiếm, gạch, xăng tấn công. Toàn bộ số bạch tuộc sau đó đã bị nhóm người này tưới xăng ủy hoại.
Vụ việc xảy ra vào hồi 18h30, ngày 12-4 trên đường Lê Hồng Phong, quận Hải An (Hải Phòng), cách sân bay Cát Bi hơn 1km, gần trụ sở UBND quận Hải An.
Lái xe Bùi Văn Bình (29 tuổi, trú tại xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) kể lại, khoảng 18h, anh Bình cùng với phụ xe là anh Vi Văn Hồng (33 tuổi, trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đi xe ô tô tải, BKS 14C-065.38 đến sân bay Cát Bi (Hải Phòng) lấy 6,5 tạ bạch tuộc sống từ TP.HCM chuyển ra cho chủ hàng tên là Dương Hải Đông (quận Lê Chân, Hải Phòng).

Côn đồ đất Cảng cầm dao, xăng tấn công xe chở bạch tuộc ảnh 1
Số bạch tuộc bị nhóm đối tượng dùng xăng hủy hoại


Vừa ra khỏi sân bay được khoảng hơn 1,5 km, lái xe Bình phát hiện 2 thanh niên đi xe máy bịt khẩu trang, đi vào làn xe ô tô, tăng ga chặn đầu xe, yêu cầu anh Bình xuống xe. Thấy 2 đối tượng lạ mặt cầm dao, gạch, anh Bình cùng phụ xe Hồng cố thủ trên xe, liền bị bọn chúng đập vỡ 2 kính cửa xe, lôi xuống. Tiếp đến có 6-7 đối tượng đi trên 3 xe máy, trong đó có một xe SH cầm dao, kiếm và 1 chai xăng lao đến. Các đối tượng hành hung phụ xe, bắt lái xe Bình mở cửa thùng xe, rồi một tên cầm chai xăng nhảy lên tưới vào các thùng bạch tuộc, rồi cả bọn lên xe bỏ đi.
Búc xúc trước hành động của nhóm côn đồ lạ mặt, anh Dương Hải Đông (40 tuổi, trú tại số 11/4/30 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng), chủ của lô hàng bạch tuộc trên cho biết, toàn bộ số bạch tuộc sống được anh nhập từ miền Nam ra Hải Phòng, thả mối cho các nhà hàng trên địa bàn Hải Phòng, Quảng Ninh đã bị các đối tượng hủy hoại, không thể sử dụng được nữa.

Côn đồ đất Cảng cầm dao, xăng tấn công xe chở bạch tuộc ảnh 2
Lực lượng công an có mặt tại hiện trường, giải quyết vụ việc


Cũng theo anh Đông, sự việc xảy ra khiến anh rất bất ngờ vì bản thân không hề mâu thuẫn hay nợ nần ai tiền bạc. Rất có thể một đối tượng nào đó ghen ghét đố kỵ trong kinh doanh đã đang tâm thuê nhóm côn đồ phá hoại đối thủ kinh doanh bằng việc làm đê hèn này.

Trước đó hơn 2 tháng, một xe chở bạch tuộc sống được nhập từ Nam ra của một chủ người Hải Phòng cũng bị nhóm côn đồ sử dụng thủ đoạn tương tự tại cầu Bính (TP.Hải Phòng).

Hiện cả 2 vụ án đều đang được CATP Hải Phòng điều tra làm rõ.