Rét đậm sẽ xuất hiện sớm

Rét đậm sẽ xuất hiện sớm

ANTĐ - Diễn biến thời tiết năm nay có những dấu hiệu bất thường, bão lũ hoạt động ít hơn nhiều so với hàng năm, lượng mưa thiếu hụt. Dự báo, El Nino sẽ hoạt động mạnh về cuối năm, vì vậy thời tiết sẽ còn biến động khó lường. Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay:
Bão Kalmaegi làm tê liệt Hồng Kông, 29 người bị thương

Bão Kalmaegi làm tê liệt Hồng Kông, 29 người bị thương

ANTĐ - Cơn bão Kalmaegi đã đổ bộ vào thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam của Trung Quốc lúc 9h40 sáng 16-9 với sức gió lớn nhất ở gần tâm bão là cấp 13 và tốc độ di chuyển 40m/giây. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo, trong 3 ngày tới, các tỉnh như Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam sẽ tiếp tục mưa lớn. Được biết, đây là cơn bão thứ 15 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay.
Biển Đông sắp đón bão mạnh

Biển Đông sắp đón bão mạnh

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, khu vực biển Thái Bình Dương, phía Đông Philippines vừa xuất hiện cơn bão mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 12 - 13. 
Tin cuối cùng về cơn bão số 2

Tin cuối cùng về cơn bão số 2

ANTĐ - Sau 7 tiếng hoành hành trên đất liền biên giới Việt - Trung, chiều nay 19-7, cơn bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.
Bão số 2 cách Móng Cái 510km

Bão số 2 cách Móng Cái 510km

ANTĐ - Vào hồi 10 giờ hôm nay (18/7) vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ vĩ bắc, 111,9 độ kinh đông cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 510 km về phía Đông Nam, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 tức là từ 150 đến 183 km/giờ, giật cấp 16, cấp 17.
Hơn 300.000 người Philippines sơ tán tránh bão Rammasun

Hơn 300.000 người Philippines sơ tán tránh bão Rammasun

ANTĐ - Hôm qua 15-7, hơn 300.000 người dân Philippines đã được sơ tán khỏi khu vực ven biển tránh bão Rammasun, cơn bão mạnh nhất dự kiến ập vào Philippines kể từ sau siêu bão Hải Yến hồi tháng 11 năm ngoái.
Bão rất mạnh đi vào Biển Đông

Bão rất mạnh đi vào Biển Đông

ANTĐ - Khoảng trưa và chiều nay 16-7, bão Rammasun sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 2 trong năm nay. Theo dự báo, bão  sẽ đi vào khu vực đảo Hải Nam và Lôi Châu (Trung Quốc), sau đó bão Rammasun sẽ gây mưa lớn trên khu vực Bắc bộ, trong đó có Hà Nội.
Năm 2014: Sẽ có bão bất thường, sức tàn phá mạnh

Năm 2014: Sẽ có bão bất thường, sức tàn phá mạnh

ANTĐ - Mùa hè năm nay bão lũ xuất hiện muộn hơn so với nhiều năm. Xung quanh diễn biến thời tiết, mưa bão năm nay, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết:

11 trong số 15 thuyền viên bị bắt tại Indonesia đã trở về

11 trong số 15 thuyền viên bị bắt tại Indonesia đã trở về

ANTĐ - Được sự giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam ở Indonesia, sau hơn 2 tháng bị bắt, 11 trong 15 thuyền viên trên tàu cá mang số hiệu QNg 90053TS của anh Đặng Duy Bình ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, đã trở về quê trong sáng nay 13-12.
Nhiều trường học tại Tacloban mở lại sau bão

Nhiều trường học tại Tacloban mở lại sau bão

ANTĐ - Đã gần 4 tuần kể từ khi siêu bão Haiyan gây thiệt hại nặng nề ở Phillipin, nhiều trường học ở thành phố Tacloban, một trong những khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão, đã mở cửa trở lại. 
Tuổi trẻ Thủ đô hướng về miền Trung

Tuổi trẻ Thủ đô hướng về miền Trung

ANTĐ - Thành đoàn Hà Nội cho biết, qua 10 ngày phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 và 11 vừa qua, tuổi trẻ Thủ đô đã quyên góp được gần 800 triệu đồng và hơn 100 tấn vật phẩm bao gồm: gạo, mỳ tôm, quần áo, chăn, đồ dùng học tập… 
Lại đến với miền Trung ruột thịt

Lại đến với miền Trung ruột thịt

ANTĐ - 10 tấn gạo, hàng trăm bộ quần áo và sách vở đã được Công ty CP giới thiệu văn hóa nghệ thuật Đông Đô và các ca sỹ Anh Thơ, Trọng Tấn phối hợp cùng Báo An ninh Thủ đô, đưa đến tận tay những gia đình nạn nhân vùng lũ của 2 xã Thượng Hóa, Xuân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình).
VietinBank ủng hộ đồng bào lũ lụt 4.000 tấn gạo

VietinBank ủng hộ đồng bào lũ lụt 4.000 tấn gạo

ANTĐ - Ngày 20-11, Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) đã ủng hộ đồng bào lũ lụt tại ba tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và Bình Định 4.000 tấn gạo với tổng trị giá 36 tỷ đồng, nhằm sẻ chia khó khăn, mất mát trong bão lũ của đồng bào nơi đây.
LHQ đánh giá cao Việt Nam ứng phó bão Haiyan

LHQ đánh giá cao Việt Nam ứng phó bão Haiyan

ANTĐ - Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam cho biết: Liên hợp quốc đánh giá cao sự tích cực chủ động của Chính phủ Việt Nam trong công tác chuẩn bị phòng chống bão đã giúp giảm thiểu thiệt hại về người và của do bão gây ra. 
ASEM đoàn kết, ủng hộ với Philippines và Việt Nam

ASEM đoàn kết, ủng hộ với Philippines và Việt Nam

ANTĐ - Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) lần thứ 11 vừa được tổ chức ở New Delhi, Ấn Độ trong hai ngày 11 và 12-11. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Salman Khurshid, Chủ tịch Hội nghị cùng Trưởng đoàn các thành viên đã bày tỏ cảm thông sâu sắc và tình đoàn kết mạnh mẽ với nhân dân Philippines và Việt Nam, 2 quốc gia đang hứng chịu những thiệt hại, mất mát to lớn về người và của do cơn bão Haiyan gây ra. 
Chấm dứt hành động vô trách nhiệm

Chấm dứt hành động vô trách nhiệm

ANTĐ - Khi cơn bão số 14 đã qua, anh Nguyễn Anh Quân (25 tuổi, trú tại Kim Mã, Hà Nội) cảm thấy buồn trước sự việc một thanh niên trong lúc đang đi dạo trên cầu cảng cá Lý Sơn (Quảng Ngãi), do sơ suất bị sóng cuốn trôi…