Colombia chọn mua xe chống phục kích Hunter

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Colombia đã quyết định chọn loại xe vận chuyển bộ binh TR-12 Hunter do công ty thiết giáp quốc tế Colombia sản xuất làm xe chống phục kích cho lực lượng lục quân nước này.

Ngày 26/11/2012, tạp chí “Lục quân” của Mỹ đưa tin, bộ Quốc phòng Colombia đã quyết định chọn loại xe vận chuyển bộ binh TR-12 Hunter do công ty thiết giáp quốc tế Colombia sản xuất làm xe chống phục kích cho lực lượng lục quân nước này. Từ năm 1981 trở lại đây, công ty này đã sản xuất rất nhiều loại xe thiết giáp như: xe vận chuyển bộ binh, xe chiến đấu bộ binh, xe thiết giáp chỉ huy, xe thông tin…

Mấy năm gần đây, công ty này đã hợp tác với Cục hàng không Colombia để nghiên cứu chế tạo các loại vỏ thép phức hợp mềm và rất nhẹ, đáp ứng nhu cầu sản xuất các loại xe thiết giáp hạng nhẹ, có khả năng chống mìn rất tốt.

Xe thiết giáp Stryker của quân đội Mỹ

Công ty thiết giáp quốc tế Colombia đã trưng bày mẫu xe vận chuyển bộ binh TR-12 Hunter tại triển lãm trang bị quân đội - cảnh sát Pháp năm 2011. Loại xe chống phục kích, chống mìn này được trang bị 2 khẩu súng máy 7.62mm và 12.7mm, lắp đặt kiểu vòng khuyên đơn, đồng thời cho phép một lựa chọn sử dụng hệ thống vũ khí điều khiển xa. Mẫu thiết kế năm 2011 còn có 1 tháp pháo dạng mở ra có kích cỡ nhỏ, cửa mở là 1 tấm thép thiết kế xoay 360 độ.

Khoang bộ binh được thiết kế kiểu thùng đơn, dạng rời, lắp đặt trên khung gầm xe, vỏ thép của TR-12 có khả năng bảo vệ tuyệt vời, bảo đảm chống lại được sự uy hiếp của loại súng bộ binh, súng máy, pháo cối hạng nhẹ và mìn cài ở trên đường nên rất phù hợp trong tác chiến đột kích hoặc chống phục kích. Xe được lắp đặt động cơ Diezen Turbo tăng áp V8 6.7L và hộp tự động biến tốc 6 số nên xe có khả năng tăng tốc rất nhanh, phù hợp trên nhiều dạng địa hình.