Coi trọng xây dựng đạo đức, lối sống, nhân cách học sinh

ANTĐ - Phát biểu tại lễ khai giảng trường THCS Tô Hiệu, huyện Thường Tín, đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội  mong muốn mỗi thầy giáo, cô giáo sẽ thực sự là những tấm gương về đạo đức cho học sinh noi theo, đồng thời nhắn gửi tới các em học sinh thường xuyên tu dưỡng đạo đức, rèn luyện nhân cách, xây dựng lối sống lành mạnh.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đánh trống khai giảng tại trường THCS Tô Hiệu, Thường Tín

Sáng 5-9, cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, học sinh Thủ đô Hà Nội cùng bước vào năm học mới bằng lễ khai giảng truyền thống. Chia sẻ niềm vui năm học mới cùng thầy trò Thủ đô, đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tới dự lễ và đánh trống khai giảng tại trường THCS Tô Hiệu, huyện Thường Tín. Mặc dù trời mưa to nhưng do có sự chuẩn bị từ trước nên nhà trường đã căng bạt, che ô để đảm  bảo học sinh có thể tham dự đầy đủ chương trình khai giảng.

Phát biểu nhân dịp năm học mới, đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn mỗi thầy giáo, cô giáo của trường sẽ thực sự là những tấm gương về đạo đức cho học sinh noi theo đồng thời nhắn gửi tới các em học sinh thường xuyên tu dưỡng đạo đức, rèn luyện nhân cách, xây dựng lối sống lành mạnh, chủ động, sáng tạo trong học tập, phát triển toàn diện cả “đức, trí, thể, mỹ”... Đồng chí Phạm Quang Nghị đề nghị, ngành giáo dục thành phố phải tập trung triển khai các nhiệm vụ năm học mới với quyết tâm cao nhất, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo. Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy đã trồng cây lưu niệm tại trường THCS Tô Hiệu.

Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh động viên học sinh lớp 1
trường Tiểu học Thành Công A. Ảnh: QUÝ TRUNG

Sáng cùng ngày, tại trường Tiểu học Thành Công A, Ba Đình, Hà Nội, hơn 1.500 học sinh cùng các thầy cô vui mừng chào đón đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng -  Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP đến tham dự khai giảng năm học mới. Năm học qua, trường Tiểu học Thành Công A đã đạt nhiều thành tích đáng tự hào với tỷ lệ 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, 94,6% học sinh xếp loại học lực giỏi. Trường đã giành được 2 giải quốc gia thi tiếng Anh trên mạng, 2 giải nhất cấp quận, 4 giải nhì cấp thành phố cuộc thi Violympics Toán.  Đội ngũ giáo viên từng bước được kiện toàn, 100% giáo viên có trình độ đạt trên chuẩn….

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh nhấn mạnh, năm học mới, tập thể trường cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời đổi mới toàn diện các hoạt động của nhà trường. Trong đó, cần chú trọng tới nội dung dạy học và đánh giá, thực hiện tốt nguyên lý giáo dục “Học đi đôi với hành”, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đạt chuẩn về chất lượng…