Coi thường mạng sống, thản nhiên mua bán “thần chết”

ANTĐ - TAND tỉnh Bình Định vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 6 bị cáo về hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ.
Coi thường mạng sống, thản nhiên mua bán “thần chết”  ảnh 1
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm


Chiều 24-6, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt các bị cáo Đặng Quốc Dũng (37 tuổi), Tạ Ngọc Quy (36 tuổi,) mỗi bị cáo 3 năm tù giam và Nguyễn Chí Toàn (33 tuổi), Trần Quốc Nhật (31 tuổi), Bùi Văn Xuân (51 tuổi, cùng ở huyện Hoài Ân, Bình Định) mỗi bị cáo 3 năm tù cho hưởng án treo và 5 năm thử thách tại địa phương về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”.

Riêng bị cáo Phan Văn Chí (41 tuổi, thôn Vĩnh Trường, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát) do khi phạm tội bị cáo đang chịu án treo 3 năm tù về tội (tàng trữ trái phép vật liệu nổ) nên tổng hợp hình phạt mà Chí phải chịu là 6 năm tù giam về tội mua bán trái phép vật liệu nổ.
Theo cáo trạng, vào khoảng 8h30 ngày 8-11-2012, trong lúc Quy, Dũng, Nhật, Toàn đang rà sắt phế liệu tại khu vực cánh đồng thuộc xóm Gò, thôn An Chiểu, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định thì phát hiện có một kim loại nằm sâu dưới mặt đất. Đến khoảng 11h cùng ngày cả nhóm đào lên được một quả bom Mỹ còn sót lại sau chiiến tranh nên quyết định thuê Trần Văn Thí chở đến đèo Cây Cốc thuộc thôn An Chiểu, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân cất giấu.

Sau đó, Dũng gặp Xuân và Chí để bàn thống nhất việc đục bom lấy thuốc nổ bán chia tiền, thì Xuân và Chí đến nơi cất giấu bom tiến hành đục, tháo bom thu được 78 kg thuốc nổ đem về nhà Quy cất giấu nhờ kiếm mối bán. Đến khoảng 21h45 ngày 10-11-2012, khi Dũng và Quy đang chở thuốc nổ đi bán thì bị lực lượng Công an huyện Hoài Ân bắt quả tang, thu giữ toàn bộ số thuốc nổ trên.