“Hà Nội ngày về” - Hồi ức bi tráng, hào hùng

“Hà Nội ngày về” - Hồi ức bi tráng, hào hùng

ANTĐ - “Hà Nội ngày về” được chia làm 5 chương: Tạm biệt Hà Nội; Ngời sáng Điện Biên; Hà Nội ngày về; Non sông liền một dải và Hà Nội linh thiêng tỏa sáng.  4 chương đầu là sự tham gia đông đảo các nghệ sĩ kịch, múa, xiếc… của Hà Nội. 
Thí sinh khối C "tố" Trung Quốc "ỷ mạnh hiếp yếu"

Thí sinh khối C "tố" Trung Quốc "ỷ mạnh hiếp yếu"

ANTĐ - Yêu cầu học sinh trình bày quan điểm về câu nói "Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm đạp lên lợi ích của người khác mà phải là kẻ giúp đỡ kẻ yếu", câu hỏi mở trong đề thi môn Ngữ Văn khối C khiến thí sinh thích thú khi trình bày quan điểm của mình và không ít thí sinh đã lồng thêm ý về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, cách Trung Quốc hành xử như một kẻ mạnh để ức hiếp các nước khác.
Âm nhạc Việt Nam tạo cảm giác yên bình

Âm nhạc Việt Nam tạo cảm giác yên bình

ANTĐ - Nhiều khán giả Mỹ sau khi nghe âm nhạc Việt Nam chia sẻ, những ấn tượng, thậm chí ác cảm của họ về cuộc chiến tranh Việt Nam bỗng dưng tan biến. Âm nhạc truyền thống Việt Nam đem đến họ cảm giác yên bình, êm ả, sâu lắng từ một xã hội có lịch sử nghệ thuật đáng kính nể. Đó là tâm sự của GS. TS âm nhạc Nguyễn Thuyết Phong- người đã cùng các nghệ sĩ thực hiện chương trình “Ba dòng sông - một cội nguồn” biểu diễn cho các sinh viên các trường Đại học Mỹ.

Lớp truyền dạy đầu tiên về ca trù

Lớp truyền dạy đầu tiên về ca trù

ANTĐ - Đứng trước mối lo thất truyền, lớp truyền dạy đầu tiên về ca trù vừa được Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam mở tại phòng hòa nhạc của Viện Âm nhạc (Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội).