Coi chừng rượu vui thành rượu độc

ANTD.VN - Chỉ còn gần nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng nỗi lo an toàn thực phẩm, nhất là tình trạng ngộ độc rượu đã ập đến trở thành nỗi ám ảnh thường trực.

Hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân ngày Tết cổ truyền không thể thiếu rượu, bia, đồ uống, trong đó rượu ngoại nhập đủ nhãn mác, chủng loại, giá cả luôn chiếm thị phần áp đảo. Hòa trong dòng rượu ngoại tràn ngập thị trường không thể nhận biết đâu là rượu thật, rượu giả, ngay cả dán mác, dán tem. Những vụ rượu gian lận thương mại bị phát hiện, bắt giữ, xử lý trong năm chỉ là phần nổi của tảng băng.

Nhưng chiêu trò rút ruột rượu, tiêm hóa chất, u rê tăng nồng độ rượu là những thủ đoạn quá quen thuộc… vẫn “âm thầm” chảy ngầm từ nông thôn đến thành thị, len lỏi mọi ngóc ngách, hang cùng ngõ hẻm. Ngoài ra, nguyên nhân gây ngộ độc phổ biến nhất là các loại rượu trắng không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, rượu sản xuất thủ công bị pha cồn công nghiệp

Đã có hàng trăm nạn nhân ngộ độc rượu nhập viện trong tình trạng nguy cấp sau cỗ cưới, đám giỗ, tiệc vui. Hết vụ này đến vụ khác, nạn nhân ngày càng dài, càng đông, song dường như sau đó tất cả lại chìm vào quên lãng như không có chuyện gì xảy ra. Không ít người, nhất là thanh niên không cưỡng nổi hơi men, sa đà chìm ngập “chén chú, chén anh”. Một phần vì sĩ diện muốn chứng tỏ “bản lĩnh” đàn ông, phần vì bị khích bác cộng thêm tâm lý a dua nên cứ thế nhắm mắt uống.

Chưa nói tới những vụ ngộ độc rượu tập thể, rượu bia vốn là “thủ phạm” chính gây ra bao vụ bạo lực dẫn đến án mạng trong các quán nhậu. Đặc biệt vào dịp Tết, hàng trăm vụ tai nạn giao thông cướp đi bao sinh mạng để lại thương tật suốt đời và gánh nặng cho gia đình, xã hội cũng chỉ vì rượu bia. Mặc dù mấy năm gần đây, tình hình TNGT đã giảm cả 3 tiêu chí, song rượu bia vẫn ẩn chứa nguy cơ trong mỗi gia đình, trong cộng đồng.

Luật pháp có thể cấm bán rượu bia đối với tuổi vị thành niên, xử phạt nặng người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu bia quá quy định. Tuy nhiên, mỗi người dân nếu không tự làm chủ bản thân, tự kiềm chế, mà buông thả thì tự mình sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Mọi sự quá chén, quá đà đều dẫn đến kết cục không hay. Vại bia, chén rượu chỉ vui khi chừng mực. Giữ được là khó thật, nhưng vẫn cần tỉnh táo nghĩ tới tai họa. Chén rượu vui ngày Tết có khi thành… rượu độc.